Chương Mỹ vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Khắc Kiên - Hoài Lưu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), tối 13/11, huyện Chương Mỹ tổ chức Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chúc Đồng 2, xã Thụy Hương.

 Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng quà cho các gia đình. Ảnh: Hoài Lưu
Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tới chung vui. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐND huyện Tạ Quang Được, Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trịnh Duy Khỏe…

Thôn Chúc Đồng 2 là một trong 7 thôn của xã Thụy Hương có 262 hộ với 1.150 nhân khẩu. Trong những năm qua, các hộ dân trong thôn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách...

Năm 2018, thôn có 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa 100%. Trong năm, nhân dân trong thôn đã đóng góp các quỹ từ thiện xã hội với số tiền gần 20 triệu đồng. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. An ninh nông thôn được giữ vững, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh - sạch - đẹp...

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Thắng biểu dương ghi nhận những kết quả nhân dân và cán bộ thôn Chúc Đồng 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã sau ngày hội tiếp tục chỉ đạo các khu dân cư còn lại tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo trang trọng tiết kiệm an toàn; đảm bảo cả phần lễ và phần hội tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Đối với thôn Chúc Đồng 2, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh" và các phong trào thi đua, các Cuộc vận động do T.Ư, TP và huyện phát động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay để xã Thụy Hương nâng cao các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và sự ủng hộ của nhân dân, các nguồn xã hội hóa xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh và tiến bộ

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã. Xã công bố quyết định công nhận 248 gia đình văn hóa.