Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 24 (huyện Hoài Đức).

 

ÔNG NGUYỄN XUÂN ĐẠI

Sinh ngày 18/3/1973

ThS Hệ thống nông nghiệp; Cử nhân chuyên ngành Quản lý đất đai;

Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Luôn gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh, đề xuất với các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát. Tham gia tích cực vào quá trình đổi mới hoạt động của HĐND; xây dựng chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thành phố và huyện Hoài Đức.

3. Kiến nghị với thành phố tăng cường phân cấp quản lý cho các địa phương. Chú trọng xây dựng, triển khai thực hiện tốt các chính sách chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

4. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Kinh tế đô thị cuối tuần