Chương trình hành động của Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 18 (huyện Thường Tín).

 
ÔNG NGUYỄN TIẾN MINH
Sinh ngày 13/9/1964

TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Cao cấp lý luận chính trị

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín,

Ủy viên Ban Thường vụ Hội cầu đường Hà Nội
Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố sát thực tế, hiệu quả. Tích cực tham gia đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND Thành phố theo hướng tăng cường đối thoại, tranh luận và kiến nghị đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết các thắc mắc, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

2. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại trực tiếp tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri; thu thập, phản ánh kịp thời, trung thực các ý kiến của cử tri với Quốc Hội, HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành Thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

3. Cùng tập thể lãnh đạo huyện Thường Tín đẩy mạnh thực hiện các chương trình công tác trong nhiệm kỳ; tập trung vào các vấn đề: Huy động tốt các nguồn lực hợp pháp đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các khu, cụm công nghiệp, dự án văn hóa; hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn và các sản phẩm làng nghề, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh nâng cao đời sống Nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện Thường Tín đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trước năm 2025, phấn đấu phát triển thành quận trong giai đoạn 2025 - 2030. Tham gia xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.