Chương trình hành động của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số (quận Ba Đình).

 
BÀ LÊ KIM ANH
Sinh ngày 7/01/1975

ThS Chính trị học; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:
1. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng. Quan tâm đề xuất với HĐND thành phố những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

2. Là nữ ứng cử viên đại diện cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, tôi đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn. Tôi cùng các cấp Hội thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ mọi mặt; chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vận động phụ nữ cùng Nhân dân tích cực bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em…

3. Thực hiện tốt trách nhiệm tham gia giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận và thành phố Hà Nội.

Kinh tế đô thị cuối tuần