Chương trình hành động của ông Nguyễn Nguyên Quân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP Hà Nội tiểu sử tóm tắt, chương trình của Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố Nguyễn Nguyên Quân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số số 29 (thị xã Sơn Tây).

Chương trình hành động của ông Nguyễn Nguyên Quân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1
ÔNG NGUYỄN NGUYÊN QUÂN

Sinh ngày 3/02/1969

ThS Kinh tế - Chính trị; Cử nhân Tài chính kế toán; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố;
Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu đề xuất với HĐND Thành phố, đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

2. Phát huy vai trò, nhiệm vụ của đại biểu HĐND chuyên trách, có đóng góp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Dành nhiều thời gian khảo sát thực tế để tham mưu, đề xuất phù hợp với HĐND Thành phố, tập trung vào một số trọng tâm là: Cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xây dựng chính quyền đô thị; thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù; có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển nhanh và đồng bộ hạ tầng đô thị, nông thôn, đô thị vệ tinh; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà cho Nhân dân...

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, gắn bó trách nhiệm, đồng hành cùng thị xã kiến nghị với HĐND, UBND Thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của thị xã Sơn Tây, đặc biệt phát huy giá trị các di sản văn hóa, gắn với du lịch, quy hoạch, xây dựng, phát triển Đô thị vệ tinh Sơn Tây văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Kinh tế đô thị cuối tuần