Chương trình hành động của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn Huân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn Huân, ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 20 (huyện Gia Lâm).

 

ÔNG ĐÀM VĂN HUÂN

Sinh ngày 18/6/1968

Cử nhân Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên Đảng đoàn; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định đối với đại biểu HĐND Thành phố; liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri.

3. Chủ động xây dựng và cụ thể hóa chương trình hành động bằng các việc làm với phương châm: Rõ công việc, rõ thời gian, đảm bảo hiệu quả cao nhất, đặt hiệu quả, lợi ích của Nhân dân lên trên hết.

4. Tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐND Thành phố; thường xuyên tiếp xúc và gần gũi với cử tri, Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu góp phần giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

5. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố giao phó.

Kinh tế đô thị cuối tuần