Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump trong thăm dò mới

Kinhtedothi - Hôm 23/7 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Kamala Harris đã có buổi vận động tranh cử tại bang chiến trường quan trọng Wisconsin lần đầu tiên với tư cách là ứng cử viên tổng thống. 

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dẫn trước ứng viên Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa 2 điểm phần trăm, sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử và chuyển sang ủng hộ bà. 

Cuộc thăm dò mới, được tiến hành vào hồi đầu tuần, diễn ra sau Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, trong đó ông Trump đã chính thức chấp nhận đề cử của Đảng. 

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại trụ sở Chiến dịch tranh cử Tổng thống ở Wilmington, Mỹ, ngày 22/7/2024. Ảnh: Reuters

Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết bà đã giành được đề cử của đảng Dân chủ, và dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 44% - 42% trong cuộc thăm dò quốc gia. 

Trong diễn biến liên quan, hôm 23/7 Phó Tổng thống Kamala Harris đã có buổi vận động tranh cử tại bang chiến trường quan trọng Wisconsin lần đầu tiên với tư cách là ứng cử viên tổng thống. 

Tại đây, trong bài phát biểu 17 phút, bà đã công khai chỉ trích đối thủ Donald Trump, chỉ rõ những điểm yếu của cựu tổng thống, so sánh lý lịch của mình với tư cách là một cựu công tố viên với hồ sơ của ông Trump là đối tượng bị kết án.

Bà khẳng định, một khi đắc cử, sẽ hành động để mở rộng khả năng tiếp cận quyền phá thai, giúp người lao động dễ dàng tham gia công đoàn và giải quyết bạo lực súng đạn, tạo ra sự tương phản rõ rệt với ông Trump. 

Theo Reuters nhận định, cuộc vận động mang đến sự tương phản đáng chú ý với các sự kiện nhỏ và nhẹ nhàng hơn mà ông Biden từng tổ chức, nhấn mạnh hy vọng của Đảng Dân chủ rằng ứng viên Harris, 59 tuổi, có thể đem lại một sức sống mới. 

Bà Harris nhanh chóng trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ sau khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, tuyên bố từ bỏ chiến dịch tái tranh cử hôm 21/7. 

Chiến dịch tranh cử cho biết chưa đầy 36 giờ sau khi ông Biden rút lui khỏi tranh cử,  bà Harris tối 22/7 đã giành đủ cam kết ủng hộ từ đa số đại biểu, dự kiến tham gia đại hội đảng Dân chủ vào tháng tới. 

Một cuộc khảo sát không chính thức về các đại biểu do AP thực hiện cho thấy bà Harris nhận được cam kết từ hơn 2.500 đại biểu, vượt quá con số 1.976 cần thiết để giành được phiếu bầu trong những tuần tới.

Các đại biểu vẫn có thể thay đổi quyết định, 54 đại biểu cho biết họ chưa quyết định.

Sự nổi lên của bà Harris đã định hình lại một cách đáng kể cuộc bầu cử. Sự kiện ở Wisconsin mang đến một cơ hội cho bà Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á giữ chức phó tổng thống, để thiết lập lại chiến dịch của Đảng Dân chủ. 

Trong khi làn sóng các đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao ủng hộ Harris, nhóm công lý chủng tộc Black Lives Matter hôm 23/7 yêu cầu Đảng có thêm những động thái nhanh chóng.

Nhóm này kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ trực tuyến toàn quốc trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 19-22/8 ở Chicago, nơi đảng sẽ chính thức đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử Tổng thống. 

Wisconsin nằm trong bộ ba bang thuộc "Vành đai Rust" cùng với Michigan và Pennsylvania, là cứ điểm quan trọng quyết định cơ hội đánh bại ông Trump. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một tháng chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ thiệt hại bao nhiêu?

Một tháng chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ thiệt hại bao nhiêu?

02 Nov, 07:25 AM

Kinhtedothi - Cuộc khủng hoảng đóng cửa Chính phủ Mỹ đã bước sang tháng thứ hai, khiến hàng chục triệu người dân bắt đầu cảm nhận rõ tác động. Hỗ trợ thực phẩm bị gián đoạn, chi phí chăm sóc trẻ em tăng, và phí bảo hiểm y tế leo thang, tạo nên áp lực lớn đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Bản lĩnh Tập Cận Bình qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Bản lĩnh Tập Cận Bình qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

31 Oct, 10:46 AM

Kinhtedothi -  Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh điểm tương đồng giữa khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump và “Giấc mơ chấn hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”, tầm nhìn trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ