Chương trình nghệ thuật chào Xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở VH&TT Hà Nội vừa công bố một số chương trình văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra vào dịp Tết Bính Thân.

Chương trình nghệ thuật chào Xuân - Ảnh 1
Trong đó, chương trình “Tết Việt” diễn ra từ 29/1 - 3/2 tại Bảo tàng Hà Nội, gồm các nội dung: Giới thiệu những nét Tết xưa, các sản phẩm ngày Tết như món ăn, đồ thờ… và những chương trình biểu diễn văn hóa dân gian tại một số sân khấu. Sở VH&TT sẽ hướng tới việc tổ chức chương trình mang tính lâu dài tại Bảo tàng Hà Nội để biến địa điểm này thành địa chỉ văn hóa thường xuyên của người dân và du khách vào mỗi dịp đầu Xuân năm mới. Bên cạnh đó là Hội báo Xuân 2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào 29 và 30/1; gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo Thủ đô…

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 7/2 (tức 29 tháng Chạp) tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ; trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các điểm bắn pháo hoa khác tại 30 quận, huyện, thị xã. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào năm mới diễn ra vào 20 giờ từ 11 - 13/2 tại trung tâm 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, hoạt động chiếu phim với chủ đề “Mừng Đảng – mừng Xuân – Mừng đất nước, Thủ đô đổi mới” cũng diễn ra tại các rạp của Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã.