Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô 2019”: Nhiều hoạt động thiết thực

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/8, Ban Tổ chức chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” do Báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan thường trực đã họp thông qua kế hoạch triển khai chương trình năm 2019.

 Toàn cảnh cuộc họp. 
Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô 2019” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông, theo chủ đề của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2019 là “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân về ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, tăng cường trật tự, văn minh đô thị.
Ngoài các hoạt động tuyên truyền trực quan, dự kiến chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô 2019” sẽ gồm một chuỗi các sự kiện từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020 với nhiều nội dung thiết thực như: Tọa đàm “Doanh nhân, doanh nghiệp Vì an toàn giao thông Thủ đô”, đối tượng tham gia gồm các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo các sở ban ngành; Diễn đàn “Sinh viên với an toàn giao thông”, đối tượng tham gia là sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP; Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet, đối tượng chính là học sinh THCS, THPT các trường trên địa bàn TP.
Ngoài ra, trên các địa bàn huyện ngoại thành có lượng vi phạm an toàn giao thông cao, Ban tổ chức dự kiến sẽ tuyên truyền cổ động tại các điểm trường và tổ chức roadshow vì an toàn giao thông tại các tuyến đường xuyên tâm…
Tại cuộc họp, các đơn vị trong Ban tổ chức cơ bản thống nhất với nội dung chương trình đề ra, đồng thời trao đổi thêm về cách thức tổ chức, thời gian tổ chức cũng như các đơn vị tham gia để chương trình có hiệu quả. Cùng với đó, đề xuất bổ sung thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe” để tạo sự lan tỏa, thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông.
Hoan nghênh các ý kiến đóng góp nhằm tổ chức chương trình truyền thông hiệu quả, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban tổ chức Chương trình mong muốn, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp thực hiện để các chương trình truyền thông được tổ chức hiệu quả, đặc biệt Chung kết trao giải cuộc thi trắc nghiêm trên Internet cho học sinh phải thực sự là một ngày hội, các thông điệp về an toàn giao thông phải thực sự được lan tỏa rộng rãi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần