Chuyển biến rõ nét cuộc vận động phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/9, hội LHPN TP Hà Nội tổ chức tọa đàm thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong các cấp Hội, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô thực hiện nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại buổi tọa đàm.
Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ TP, từ tháng 2/2018, Hội LHPN Hà Nội đã phát động cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”. Đây cũng là giải pháp đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của TP Hà Nội với các nội dung: Thanh lịch, văn minh trong nói năng, giao tiếp; thực hiện văn hóa ứng xử trong gia đình và thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng.
7 tháng qua, cuộc vận động đã được các cấp Hội phụ nữ tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức: Tổ chức sinh hoạt hội viên, tập huấn, tọa đàm trao đổi, hội thi, liên hoan tuyên truyền, như: Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức Liên hoan tuyên truyên “Phụ nữ và thanh niên quận Hai Bà Trưng nói lời hay, ứng xử đẹp”; Hội LHPN huyện Mê Linh tổ chức hội thi "Phụ nữ Mê Linh tài nâng, thanh lịch”; Hội LHPN huyện Phú Xuyên tổ chức hội thi “Nét đẹp Tràng An”; Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức “Diễn đàn sống đẹp”; Hội LHPN huyện Quốc Oai tổ chức hội thi “Phụ nữ Quốc Oai thanh lịch văn minh”; Hội LHPN quận Cầu Giấy tổ chức sơ, chung khảo Hội thi "Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở Giỏi - ứng xử đẹp”; Hội LHPN quận Tây Hồ, quận Thanh Xuân tổ chức giao lưu “ứng xử đẹp”...
Tuy nhiên, thực tế, việc chuyển biến trong hành động của một bộ phận cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện văn hóa ứng xử chưa rõ nét. Vẫn còn những hình ảnh phản cảm, phụ nữ nói năng to tiếng, cãi nhau nơi công cộng, lời lẽ thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng các quy tắc nơi công cộng; không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, bên cạnh nhiều gia đình có ứng xử rất văn hóa, tôn trọng nhau, kính trên, nhường dưới thì vẫn còn một số gia đình cãi nhau như cơm bữa.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ về thực trạng, đóng góp các giải pháp; trao đổi kinh nghiệm, góp ý thực hiện nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao chất lượng tuyên truyền thực hiện cuộc vận động và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện văn hóa ứng xử của phụ nữ Thủ đô cần tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Hội với chính quyền, các đơn vị để phổ biến, vận động thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng của người Hà Nội. Đặc biệt, chú trọng nhân rộng, lan tỏa những gương điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt trong cuộc vận động thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần