Chuyện "không" mũ bảo hiểm ngày Tết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định là hình ảnh thường xuyên thấy trên các tuyến đường khu vực ngoại thành Hà Nội trong những ngày Tết Bính Thân 2016.

Để chấn chỉnh tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu bia khi tham gia giao thông và lạng lách đánh võng… Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện gửi các bộ, GTVT, Công an, Thông tin và Truyền thông và Ban ATGT các tỉnh TP, trực thuộc T.Ư yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trong những ngày Tết.

Dù tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng nhiều tuyến đường khu vực ngoại thành Hà Nội, người dân vẫn vô tư tham gia giao thông mà “quên” không đội mũ bảo hiểm hay vẫn chở quá số người theo quy định.
Một số hình ảnh PV Kinh tế & Đô thị Online ghi nhận trên các tuyến đường khu vực ngoại thành Hà Nội:
bvbxcbdfb

Chuyện "không" mũ bảo hiểm ngày Tết - Ảnh 1

Chuyện "không" mũ bảo hiểm ngày Tết - Ảnh 2

Chuyện "không" mũ bảo hiểm ngày Tết - Ảnh 3

Chuyện "không" mũ bảo hiểm ngày Tết - Ảnh 4
Thanh niên "vô tư" chở 3 khi không đội mũ bảo hiểm.
Thanh niên "vô tư" chở 3 khi không đội mũ bảo hiểm

Chuyện "không" mũ bảo hiểm ngày Tết - Ảnh 5
Người dân "đầu trần" đi chợ.
Người dân "đầu trần" đi chợ.