Cả làng trải chiếu hoa ra đường “xin lộc” Thánh ở La Phù

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi kiệu rước Thành Hoàng làng đi qua, người dân dải thảm, trải chiếu hoa để "xin lộc" Thánh, cầu mong được bình an, may mắn… Đó là phong tục độc đáo ở Lễ hội La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Múa rồng trong lễ rước kiệu ở La Phù. (Ảnh: Đạt Lê).
Theo Ban tổ chức Lễ hội La Phù, hàng năm cứ sau khi ăn Tết, dân làng lại rộn ràng chuẩn bị tổ chức lễ hội. Đây cũng là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ vững bờ cõi. Hội chính diễn ra vào đêm 13 rạng sáng 14 tháng Giêng (Âm lịch)…
Tục truyền rằng, mỗi khi Đức Thánh Tam Lang tập hợp quân sĩ đánh giặc, người dân thường thổi xôi, thịt lợn để khao quân. Ông được vua Lê Đại Hành, vua Trần Thái Tông, vua Lê Thái Tổ và vua Quang Trung ban sắc phong… Vị lạc tướng tài ba đã “hóa” vào lúc 0 giờ đêm ngày 13, rạng sáng 14 tháng Giêng.
Từ đó, cứ đến ngày 13, rạng sáng 14 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm, người dân xã La Phù lại tổ chức lễ hội rước lợn khao quân, qua đó tưởng nhớ ngày giỗ của Tam Lang Đại Vương…
Các cụ cao niên trong làng La Phù chia sẻ, lễ rước kiệu Thánh năm 2020 rất trang trọng. Nhân dân trong xã ai cũng phấn khởi và háo hức bởi 5 năm rước một lần nên người dân mới có dịp “xin lộc” Thánh. Quan niệm của người dân địa phương từ bao đời nay, khi kiệu Thánh rước trên trục chính đường làng, các gia đình bày mâm lễ, hương án và trải chiếu hoa trên mặt đường để kiệu Thánh qua. Người dân thành tâm bái lễ cầu mong cho gia đình bình an, tài lộc, may mắn…
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết: Cứ 5 năm xã La Phù sẽ lại tổ chức lễ hội lớn một lần (hay còn gọi là Đại đám) các năm còn lại sẽ là lễ hội thường niên. Năm Canh Tý 2020 lễ Đại đám nên từ ngày sáng mùng 7 dân làng rước kiệu Thánh từ đình làng ra quán Chảy (thuộc thôn Đồng Nhân, xã Đông La, Hoài Đức) để làm lễ tế. Đến chiều tối cùng ngày kiệu Thánh sẽ được rước trở lại ngự tại đình làng…
Một số hình ảnh về lễ rước ở La Phù do phóng viên ghi lại:
Ngay từ sáng sớm mùng 7 Tết, các gia đình trong làng đã trải thảm, trải chiếu hoa để rước kiệu Thánh đi qua.
 
Chiếu trải dọc theo trục chính của làng La Phù.
Người dân đều bày mâm lễ, hương án trước ngõ.
 
Người già, trẻ nhỏ vui mừng phấn khởi trong ngày rước lễ.
 
Đội múa lân, rồng dẫn đầu lễ rước.
 
Đội cờ phướn trong lễ rước.
 
Khi kiệu Thánh đi qua người dân trải chiếu cầu mong điều may mắn cho gia đình, làng xóm...