CMC cùng cả nước chống dịch Covid-19

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với nhiều hoạt động đóng góp vào hoạt động chống dịch Covid-19, CMC sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh các điểm cách ly trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội.

 Ông Nguyễn Trung Chính Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia hiến máu

Tập đoàn CMC mới đây kết hợp cùng Sống Foundation (Quỹ Sống) trao tặng thiết bị y tế - tách chiết Nucleic Acid tự động trị giá gần 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động trao tặng diễn ra tại chương trình "CMC Tiếp sức cùng cả nước chống dịch Covid-19 - Unite to Fight" được tổ chức để hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch của Chính phủ.

Thiết bị tách chiết Nucleic Acid tự động thay thế cách làm thủ công trước đây, giúp tiết kiệm thời gian xét nghiệm và giảm nguy cơ lây nhiễm cho kỹ thuật viên.

Nhờ có thiết bị này, ngành y tế địa phương nhanh chóng truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân nghi mắc Covid-19 để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng.

Dự kiến cuối tháng 6, CMC sẽ tài trợ tài trợ hệ thống camera giám sát an ninh các điểm cách ly trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hiện, đội ngũ chuyên môn đang trong giai đoạn khảo sát thiết kế để tiến hành lắp đặt. Hệ thống giúp giám sát an ninh vào ra điểm cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ngoài ra, CMC tiến hành lắp đặt giải pháp nhận dạng thông minh của UBND TP Hà Nội giúp giám sát an ninh trong mùa dịch cũng như đảm bảo an ninh lâu dài.

“Unite to Fight” (Đoàn kết để chiến thắng) là tinh thần chung của Tập đoàn CMC trong chiến dịch "CMC Tiếp sức cùng cả nước chống dịch Covid-19 - Unite to Fight”. Chiến dịch với tổng giá trị 6 tỷ đồng, nằm trong huỗi hoạt động vì cộng đồng (CSR) của Tập đoàn.

Từ ngày 10 - 11/6, trong chương trình “Hiến máu an toàn - Người CMC tiếp sức cùng cả nước chống dịch” do CMC phát động, người CMC đã hiến tặng hơn 280 đơn vị máu cho kho của Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Năm 2020, CMC cũng ủng hộ 3 tỷ đồng cho 3 bệnh viện tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch gồm: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện dã chiến Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ về mục tiêu của chiến dịch, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC nói: “Trên hành trình 28 năm, ngoài mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, CMC cam kết chia sẻ khó khăn với cộng đồng khi có dịch bệnh, thiên tai cũng như đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Chỉ có đồng lòng góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần