Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

CNN: Nga có thể liên quan tới vụ tấn công mạng vào đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ

Kinhtedothi - ''Tin tặc đứng sau vụ tấn công mạng vào hệ thống đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ Colonial Pipeline có thể liên quan đến Nga'', CNN dẫn lời một cựu quan chức mạng cấp cao cho biết hôm 9/5.
 Vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline dấy lo ngại về nguồn cung. Ảnh: AP
Trước đó, đã có thông tin cho rằng nhóm tin tặc được gọi là DarkSide có thể liên quan đến vụ tấn công. Nhóm này được cho là "có nguồn gốc từ Nga", CNN đưa tin. "DarkSide thường nhắm mục tiêu đến các quốc gia không nói tiếng Nga", trang báo khẳng định.
"Vụ tấn công đã khiến Nhà Trắng thành lập một nhóm công tác liên ngành vào cuối tuần qua để chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau, cũng như phòng ngừa các tác động tiềm tàng đối với nguồn cung cấp nhiên liệu", CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng đưa tin.
Thời gian qua, Nga liên tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ về hành vi độc hại trong không gian mạng. Trước đó, Mỹ cáo buộc rằng Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nguồn lực của Washington, đồng thời từ chối các hợp tác trong không gian mạng, theo Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.
Theo Nikkei, đường ống khí đốt lớn nhất nước Mỹ đã ngừng hoạt động sang ngày thứ ba. Đồng thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phải nỗ lực "tất tay" để khôi phục hoạt động và tránh gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu.
Các chuyên gia cho rằng giá xăng chưa thể bị ảnh hưởng nếu đường ống hoạt động trở lại trong vài ngày tới, nhưng cuộc tấn công mạng tồi tệ nhất cho đến nay nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ - sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những doanh nghiệp nước này về điểm yếu của mình. Đường ống do Tập đoàn Colonial Pipeline có trụ sở tại Georgia vận hành, triển khai tuyến vận chuyển xăng và các nhiên liệu khác từ Texas đến vùng Đông Bắc. Đường ống này cung cấp khoảng 45% lượng nhiên liệu tiêu thụ ở Bờ Đông nước Mỹ, thông tin từ Tập đoàn cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ