Có 13 người ở Hà Nội đi cùng xe khách chở bệnh nhân Covid-19

Nhật Uyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 4/8, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, có 13 người ở Hà Nội đi cùng chuyến xe khách chở bệnh nhân Covid-19, hiện đã tìm thấy 7 người và được đưa đi cách ly, còn 6 người vẫn chưa liên hệ được.

Chuyến xe chở bệnh nhân Covid-19 số 620 có biển kiểm soát 43B - 031.26 của nhà xe Kim Chi, xuất phát lúc 20 giờ ngày 27/7 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, đến 8 giờ 30 ngày 28/7 ở bến xe Nước Ngầm.
Theo đó, chuyến xe của hãng xe Kim Chi, biển kiểm soát 43B - 031.26, xuất phát lúc 20 giờ ngày 27/7 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, đến 8 giờ 30 ngày 28/7 ở bến xe Nước Ngầm. Chuyến xe này có chở hành khách là bệnh nhân Covid-19 số 620, quê Hà Nam. Hiện lực lượng y tế đã phát hiện 25 người đi cùng với bệnh nhân này, riêng Hà Nội có 13 người.
Theo ông Tuấn, toàn bộ 25 người này được coi như trường hợp F1, buộc cách ly y tế. Sở Y tế đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến xe trên liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường nơi cư trú để được theo dõi sức khỏe.
Hiện CDC Hà Nội và CDC Hà Nam đang tiếp tục điều tra dịch tễ bệnh nhân này cũng như xác minh những người cùng chuyến xe hôm 27/7.
Theo ông Khổng Minh Tuấn, những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 nếu không được cách ly sẽ có thể là nguồn lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần