Cơ bản hoàn thành cưỡng chế vi phạm tại dự án cống hoá mương Nghĩa Đô

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc cưỡng chế, giải tỏa vi phạm về trật tự xây dựng liên quan đến Dự án cống hoá mương thoát nước Nghĩa Đô đã cơ bản hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà đã khẳng định tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 22/5 về tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận trong vòng 10 năm qua.
 Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí.
Liên quan đến việc cưỡng chế những công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ trên đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, Cầu Giấy), Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, việc cưỡng chế, giải tỏa vi phạm về trật tự xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay cơ bản xử lý xong toàn bộ vấn đề về trật tự xây dựng; tiến hành lắp đặt hàng rào tôn dài 700m cao 3m dọc tuyến mương bảo vệ các lô đất, sau khi thực hiện cưỡng chế. Toàn bộ bờ mương này có 42 cơ sở kinh doanh, trong đó có cơ sở kinh doanh đảm bảo điều kiện; có 34/42 cơ sở dừng hoạt động chuyển địa điểm, còn 1 số cơ sở kinh doanh xe máy đảm bảo tiêu chuẩn.
“Dự án này triển khai đã từ năm 2007 khi đó mương còn ô nhiễm môi trường, TP đã kêu gọi xã hội hóa đầu tư để cống hóa mương. Dự án có mục tiêu ban đầu là bãi đỗ xe, dịch vụ phụ trợ đỗ xe, có quy mô 580 xe máy, 185 ô tô. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều cơ sở kinh doanh không theo mục tiêu ban đầu" - Phó Chủ tịch UBND quận cho hay.
Dự án cống hóa mương Nghĩa Đô để xây dựng bãi đỗ xe được UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 31-5-2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư, xây lắp, Thương mại và Dịch vụ. Phần diện tích sau Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô rộng hơn 14.000m2. Tuy nhiên, chỉ ít thời gian sau khi đưa vào hoạt động, diện tích này đã trở thành khu thương mại tấp nập gồm nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…
Đối với vi phạm tại dự án này, cuối tháng 12/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã phải có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm sai phạm. UBND quận Cầu Giấy đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, ban hành các thông báo yêu cầu các chủ đầu tư tự phá dỡ, khắc phục vi phạm về trật tự xây dựng.