Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cổ Đô chật vật nâng chất nông thôn mới

Kinhtedothi - Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì đã về đích nông thôn mới (NTM) được hơn 3 năm. Tuy nhiên, do thiếu nguồn vốn nên việc hoàn thành và nâng cao các mục tiêu NTM của xã còn khá gian nan.
Được TP công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014, tuy nhiên, đến nay sau hơn 4 năm về đích, xã vẫn chưa hoàn thành 19/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí cơ bản đạt là cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa và giao thông. Đây đều là những tiêu chí yêu cầu nguồn kinh phí đầu tư lớn. Trong khi đó nguồn thu của địa phương thấp, đấu giá đất còn hạn chế. Vì vậy, việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM còn khó khăn.
 Nhà văn hóa các thôn đều trong tình trạng chật hẹp, xuống cấp.
Dẫn chúng tôi tham quan nhà văn hóa của các thôn, ông Lê Khương Duy, cán bộ văn hóa xã Cổ Đô cho biết: Hiện nay nhà văn hóa của cả 4 thôn đều trong tình trạng xuống cấp, chật hẹp do được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Bên cạnh đó, các trang thiết bị, khu sân chơi phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ còn thiếu. Đặc biệt, nhà văn hóa thôn Vu Chu và thôn Kiều Mộc còn nằm xen kẹt trong khu di tích đình làng. Xã đã có quy hoạch chuyển 2 nhà văn hóa này ra khu mới với diện tích từ 2.000 – 3.000m2, tuy nhiên chi phí để giải phóng mặt bằng khá cao.

Ngoài tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí trường học cũng là một khó khăn của xã Cổ Đô. Hiện xã mới có trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, trường THCS đang trong quá trình đầu tư xây dựng để đạt chuẩn. Riêng đối với trường mầm non, sau khi điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất đã có cho việc xây dựng trường là 3.200m2, nhưng 1.600m2 nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Tổng kinh phí để giải phóng mặt bằng và xây dựng trường đạt chuẩn khoảng 17 tỷ đồng.

Tiêu chí nữa đang gây khó khăn cho Cổ Đô là giao thông. Trong năm 2017, nhờ nguồn vốn của Nhà nước, xã đã mở rộng thêm tuyến đường vào Di tích lịch sử Đình Cổ Đô. Tuy nhiên, xã vẫn còn một số tuyến đường chưa được đầu tư hoàn thiện như đường giao thông liên xã, tuyến chính từ Tỉnh lộ 411 đi xã Cổ Đô và Phú Cường, tuyến nhánh từ ngã tư vào thôn Cổ Đô, hơn 6km đường ngõ xóm với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng, hiện vẫn chờ nguồn kinh phí từ Nhà nước.

Chia sẻ về những khó khăn của địa phương hiện nay, ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã Cổ Đô cho biết: Nguồn vốn đối ứng chủ yếu xã chỉ trông chờ vào việc đấu giá đất, tuy nhiên toàn bộ quỹ đất 2 của xã nằm xen kẹt nên không thuận lợi cho việc đấu giá, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. “Hiện nay xã rất mong chờ nguồn vốn đầu tư từ huyện và TP để có thể hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM” – ông Đức kiến nghị.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ