Cơ hội để mở đầu ra cho tơ lụa Việt

HIỀN TRANG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 8/8, Festival Văn hóa Tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Thế giới lần thứ V khai mạc tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Lễ hội là dịp tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ, dệt lụa truyền thống, đồng thời là cơ hội để mở đầu ra cho tơ lụa Việt.

Tham gia Festival Văn hóa Tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - Thế giới lần thứ V có 8 quốc gia và đại diện 5 TP, cùng hàng chục đơn vị sản xuất, làng nghề tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam.

Lễ hội là dịp tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ, dệt lụa truyền thống, đồng thời là cơ hội để mở đầu ra cho tơ lụa Việt.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, Festival Văn hóa Tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam lần thứ V không chỉ tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống của Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối tìm con đường phát triển của tơ lụa giữa các quốc gia trên thế giới.
Gian hàng trình bày lụa của các nghệ nhân Cơ Tu (Quảng Nam).
Lễ hội có sự tham gia của 8 quốc gia: Italia, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Các đối tác làng nghề truyền thống sẽ mang máy móc và sản phẩm về Làng lụa Hội An để trình diễn kỹ thuật dệt và nhuộm truyền thống cho công chúng thưởng lãm.
Như vậy, nghề lụa truyền thống Hội An nói riêng và các làng nghề lụa khác trên cả nước nói chung có cơ hội giao lưu văn hóa, kỹ thuật dệt tơ lụa với các tập đoàn sản xuất tơ lụa lớn trên thế giới.
Các nghệ nhân quay tơ, dệt lụa.
Ông Lê Thái Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam chia sẻ: Làng lụa Hội An kế nghiệp truyền thống sản xuất và xuất khẩu tơ lụa gần 4 thế kỷ. Thị trường xuất khẩu tơ lụa vẫn còn bó hẹp vì chưa tìm sự kết nối.
Tại lễ hội, Làng lụa Hội An sẽ là cầu nối đưa lụa Việt Nam ra thế giới và thị trường nội địa, thông qua các hoạt động tôn vinh văn hóa tơ lụa truyền thống, xây dựng trung tâm thương mại phân phối tơ lụa của cả nước, đầu tư giống tơ tằm, phục hồi lại các làng nghề truyền thống ở Quảng Nam.
Những tấm lụa trưng bày tại lễ hội. 
Lễ hội kéo dài từ ngày 7 đến 9/8/2019, với kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 3,5 tỷ đồng do Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam tài trợ.