Cơ hội hợp tác đầu tư cho các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2020 (EWEC Đà Nẵng 2020) là dịp để các nước, địa phương trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư.

Tối 18/11, Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2020 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm (số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám).
Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Hội chợ được tổ chức nhằm mục tiêu để các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây giới thiệu thành tựu của mình; đồng thời là dịp để các nước, địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với TP Đà Nẵng trưng bày, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư đến với du khách và người dân TP.
Các đại biểu tham gia gian hàng tại hội chợ.
Hội chợ đã thu hút hơn 350 gian hàng của 220 doanh nghiệp trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội nghị kết nối cung cầu; Chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại giữa các địa phương...
Hội chợ có sự tham gia của 19 đơn vị thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Xúc tiến đầu tư, Xúc tiến du lịch đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Lai Châu, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Lâm Đồng, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang…
Ngoài ra, Hội chợ còn có sự tham gia của 9 cơ quan ngoại giao và các TP bạn, gồm: Tổng lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng; Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh; Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng; Văn phòng KOTRA tại Đà Nẵng; Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; Đại sứ quán Indonesia; Đại sứ quán Nam Phi; Phòng Thương mại Italia; Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria.
Người dân tham quan mua sắm tại một gian hàng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Lê Hoàng Tài bày tỏ tin tưởng, Hội chợ Quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng năm 2020 sẽ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Cũng theo ông Lê Hoàng Tài, hội chợ góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, củng cố hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.
EWEC Đà Nẵng 2020 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 23/11, giới thiệu các sản phẩm gồm: điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, vàng bạc, đá quý, dịch vụ du lịch, logictics, thực phẩm chế biến và đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm...