Cổ phiếu bất động sản và ngân hàng thăng hoa, VN-Index tăng cao nhất trong 3 tháng
Kinhtedothi - Dù lực bán chốt lời xuất hiện trong phiên chiều khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, nhưng nhờ dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên.
VN-Index tăng gần 10 điểm
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới tích cực khi chỉ số VN-Index tăng mạnh ngay từ phiên sáng 17/6. Dù lực bán chốt lời xuất hiện trong phiên chiều khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, nhưng nhờ dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên.

Cụ thể, chỉ số VN-Index chốt phiên tại 1.347,69 điểm, tăng 9,58 điểm (+0,72%) so với phiên trước. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 863,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 20.913 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng, 53 mã đứng giá và 133 mã giảm.
Chỉ số VN30 tăng 11,04 điểm (+0,78%) lên 1.431,39 điểm, với 19 mã tăng, 3 mã đứng giá và 8 mã giảm. Thanh khoản nhóm VN30 đạt hơn 314 triệu đơn vị, tương đương hơn 9.699 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt thị trường, ghi nhận mức tăng trung bình 0,53%. Các mã nổi bật gồm VCB, BID, TCB, CTG, LPB, STB, HDB… Trong khi đó, chỉ một số mã như MBB, ACB, VIB ghi nhận sắc đỏ.
Tăng mạnh nhất là nhóm bất động sản, với mức tăng 2,02%. Các mã góp công lớn gồm VIC, VHM, NVL, VRE, PDR, DXG, DIG, NLG… Đây cũng là nhóm thu hút dòng tiền lớn khi nhà đầu tư kỳ vọng chính sách tín dụng và pháp lý tiếp tục được tháo gỡ.
Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng giảm mạnh nhất với mức giảm 2,43%, chủ yếu do các mã BSR, PVS, PVD… bị bán mạnh. Nhóm chứng khoán và công nghệ cũng giao dịch kém sắc, lần lượt giảm 0,18% và 0,23%.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,12 điểm lên 228,24 điểm. Thanh khoản đạt hơn 92 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 1.737 tỷ đồng. Chỉ số HNX30 giảm nhẹ 0,53 điểm xuống 472,65 điểm.
UPCoM-Index tăng 0,77 điểm (+0,78%) lên 98,87 điểm, với thanh khoản đạt hơn 743 tỷ đồng.
Tổng thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 1.009 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 23.394 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 582 tỷ đồng, đánh dấu phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp. Các mã được mua mạnh gồm FPT, HPG, NVL, VCB và VCI.
Cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất phiên là SHB (38,6 triệu đơn vị), NVL (36,1 triệu), HPG (26,6 triệu). Các mã tăng giá mạnh nhất gồm DPG (+6,99%), LDG (+6,94%), HAS (+6,88%). Ở chiều giảm, THG mất tới 16,61%, HU1 giảm 6,83%.
GVR tăng tốc mở rộng "địa bàn", đặt cược vào chu kỳ tăng giá cao su
Phiên giao dịch ngày 17/6, cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) tăng 3,21% lên 28.900 đồng/cp, ghi nhận mức tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường đón nhận hàng loạt thông tin tích cực từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của doanh nghiệp.
Tại đại hội, lãnh đạo GVR cho biết tập đoàn đang bước vào một chu kỳ phục hồi mới của ngành cao su, với kỳ vọng giá cao su bình quân năm 2025 đạt 46–47 triệu đồng/tấn, tăng so với mức 43 triệu đồng của năm trước. Đáng chú ý, trong nửa đầu năm nay, giá cao su thực tế đã tiệm cận mốc 52 triệu đồng/tấn – mức cao nhất trong nhiều năm qua.
Dư địa tăng trưởng trong nước gần như không còn, GVR đang đặt cược vào chiến lược mở rộng vùng trồng ra nước ngoài. Cụ thể, tập đoàn lên kế hoạch phát triển thêm 72.000ha cao su tại Lào và Campuchia, nâng tổng diện tích sở hữu lên khoảng 350.000ha – tương đương 3.500km², rộng hơn cả diện tích Thủ đô Hà Nội. Trong số này, hơn 140.000ha đã đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững, khẳng định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phó Tổng Giám đốc Trần Thanh Phụng nhận định, những yếu tố địa chính trị, chi phí vận tải và thuế quan hiện tại có ảnh hưởng nhất định tới chuỗi cung ứng nhưng không tác động mạnh đến giá cao su toàn cầu. "Nguồn cung toàn cầu đang thấp hơn nhu cầu, điều này tạo ra cơ hội để giá cao su duy trì ở mặt bằng cao trong trung hạn", ông nói.
Không chỉ tập trung vào cao su, GVR đang đa dạng hóa sang các lĩnh vực như khu công nghiệp và năng lượng – hai mũi nhọn được kỳ vọng đóng góp lớn vào doanh thu trong tương lai.
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, GVR ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng doanh thu (hoàn thành 40% kế hoạch năm) và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.500 tỷ đồng (đạt 43% chỉ tiêu cả năm). Tổng tài sản của GVR tính đến cuối quý I/2025 đạt hơn 83.200 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm hơn 60.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo mục tiêu cả năm, GVR yêu cầu các đơn vị thành viên tăng ít nhất 7% sản lượng khai thác và cắt giảm khoảng 5% chi phí hoạt động, đồng thời đẩy mạnh đầu tư chiến lược và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Với định hướng rõ ràng và hành động quyết liệt, GVR đang khẳng định vai trò doanh nghiệp trụ cột của ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình đầy tiềm năng.

Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh
Kinhtedothi - Giao dịch ảm đạm trong phiên hôm nay phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Dù vậy, một số nhóm cổ phiếu vẫn giữ được diễn biến tích cực, nổi bật là công nghệ, viễn thông, vật liệu xây dựng và khoáng sản, nhưng chưa đủ sức dẫn dắt thị trường.

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên
Kinhtedothi - Kết phiên, VHM tăng 2,7% lên 72.600 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 670,44 tỷ đồng – đứng thứ 3 toàn sàn HOSE. Đà tăng mạnh của VHM đóng góp gần 1,824 điểm cho VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tích cực nhất trong phiên.

Một cổ phiếu xuất nhập khẩu giảm sàn 5 phiên sau tin xấu
Kinhtedothi - Bất chấp doanh thu năm 2024 đạt hơn 16.000 tỷ đồng, cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp sau thông tin Chủ tịch HĐQT và CEO bị khởi tố vì tội “Đưa hối lộ” liên quan vụ án tại Công ty VTM.