Cổ phiếu châu Á ổn định, S&P 500 có đợt leo dốc dài nhất 1 tháng

Nguyễn Thu (Theo CNBC, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên 18/12 khi chứng kiến 5 phiên leo dốc liên tiếp, trong khi thị trường Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục.

Hầu hết các thị trường cổ phiếu tại châu Á đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 18/12 nhờ tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Thị trường chứng khoán châu Á duy trì ở mức cao trong phiên 18/12.
Cụ thể, chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương không tính thị trường duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 6/2018.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,1% và rời khỏi đỉnh 2019. Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 0,1% lên mức cao nhất trong 8 tháng. Trong khi đó, chỉ số tương lai của S&P 500 tại thị trường châu Á đi ngang trong phiên này.
Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Thượng Hải đi ngang trong khi chỉ số Thâm Quyến tăng nhẹ và chỉ số thành phần Thâm Quyến nhích 0,17%. Chỉ số Hang Seng của sàn Hồng Kông (Trung Quốc) cũng tăng 0,23%.
Ngoài ra, về dữ liệu kinh tế, xây dựng nhà ở mới tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 11 khi giấy phép xây dựng vọt lên đỉnh 12 năm rưỡi.
Một loạt dữ liệu tốt hơn gần đây đã giúp làm dịu nỗi lo kinh tế Mỹ suy thoái cùng với thỏa thuận thương mại sơ bộ vừa đạt được với Trung Quốc dường như đã gỡ bỏ một số bất ổn về triển vọng toàn cầu.
Kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu đã tăng 22 điểm phần trăm, đánh dấu mức tăng 2 tháng lớn nhất trong lịch sử.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh hiện ở mức 1 bảng Anh đổi được 1,3110 USD. Chỉ số Dollar, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng lên mức 97,184 điểm. Tỷ giá đồng yen so với USD không thay đổi nhiều so với đồng bạc xanh, hiện ở mức 1 USD “ăn” 109,52 yen.
Về tiến trình Brexit, theo kế hoạch, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trình Dự luật về rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) lên Hạ viện Anh ngày 18/12 tới, khẳng định quyết tâm hoàn tất Brexit vào ngày 31/1/2020 như đã định. Ông cũng dự định thúc đẩy Hạ viện do đảng Bảo thủ kiểm soát thông qua luật đảm bảo giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit sẽ không kéo dài đến sau năm 2020.
Giai đoạn này ban đầu dự kiến kéo dài từ tháng 3/2019 tới cuối năm 2020 nhưng sau khi Brexit được gia hạn 2 lần thì giai đoạn này thu hẹp và có thể sẽ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 11 tháng từ 31/1 - 31/12/2020 nếu Brexit diễn ra đúng hạn như cam kết của Thủ tướng Johnson.
Tại thị trường Phố Wall, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ lên mức cao mọi thời đại mới vào ngày 17/12 và ghi nhận chuỗi leo dốc dài nhất kể từ tháng 11/2019.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/12, chỉ số S&P 500 đóng cửa ngay trên mức 3.192,52 điểm và chạm mức cao kỷ lục trong phiên là 3.198,25 điểm. S&P 500 chứng kiến phiên tăng thứ 5 liên tiếp.
Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ lên mức cao mọi thời đại mới vào ngày 17/12.
Chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite cũng khép phiên ở mức đóng cửa cao kỷ lục. Dow Jones tăng 31,27 điểm (tương đương 0,1%) lên 28.267,16 điểm, trong khi Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 8.823,36 điểm.
Cổ phiếu Netflix vọt hơn 3% sau khi Công ty này cho thấy số lượng tăng trưởng thành viên mạnh mẽ ở các khu vực chủ chốt, bao gồm châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Cổ phiếu Apple leo dốc 0,2% lên mức cao kỷ lục mới.
Đà giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 17/12 đã giúp nới rộng đà leo dốc từ phiên 16/12. S&P 500 đã tiến 0,7% trong phiên trước đó, còn Dow Jones tăng hơn 100 điểm. Nasdaq Composite nhích 0,9% trong phiên trước đó.
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau một thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa 2 cường quốc kinh tế thế giới. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Trung Quốc đã tuyên bố rằng Washington và Bắc Kinh đã đạt được đồng thuận về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Theo thỏa thuận này, Bắc Kinh đã đồng ý mua hàng tỷ USD hàng nông sản Mỹ, trong khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không áp hàng rào thuế quan mới như kế hoạch.
Thỏa thuận này dự kiến được ký kết vào tháng 1/2020, theo Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ông Lighthizer cũng nói với Fox Business hôm 17/12 rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 là “hoàn toàn có thể thực thi”.
Để chắc chắn, xung đột thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết. Một số vấn đề gây sức ép hơn của các cuộc đàm phán, bao gồm chuyển giao công nghệ bắt buộc, sẽ không được giải quyết hoàn toàn cho đến khi thỏa thuận giai đoạn 2 đạt được.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần