Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay (2/3), Cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự buổi lễ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội về việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tiết kiệm chi tiêu, hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” để bày tỏ tình cảm của quân, dân Thủ đô đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo đang làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, 100% bộ cán bộ, công chức cơ quan Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương cho Quỹ.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng 100% cán bộ, công chức Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương cho Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"
Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được TP Hà Nội chuyển đến thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 thời gian tới, góp phần hỗ trợ đầu tư xây dựng một công trình nhà văn hóa đa năng; tặng một số quà thiết thực để đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo.
Trong hơn 10 năm qua, TP Hà Nội là đơn vị đi đầu trong hoạt động quyên góp, ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Hàng năm, TP đều tổ chức đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đặc biệt, năm 2017, 2019 Đoàn đại biểu TP Hà Nội do các đồng chí Chủ tịch HĐND TP các thời kỳ làm Trưởng đoàn đã thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Trong đó, đã thực hiện rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên quân, dân và cán bộ trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, để lại tình cảm tốt đẹp và thể hiện tốt tinh thần Hà Nội vì biển đảo quê hương.