Có triệt được nạn cờ bạc đầu Xuân?

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày đầu Xuân, những chiếu bạc lại có dịp nở rộ, với nhiều loại hình khác nhau như xóc đĩa, tôm cua cá, tá lả... lôi cuốn rất nhiều người tham gia. Cơ quan công an nhận định, cờ bạc là một trong những căn nguyên chính dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm, gây bất ổn an ninh trật tự trong xã hội.

Cờ bạc biến tướng
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực các làng quê ngoại thành Hà Nội, trong những ngày Tết, nạn cờ bạc lại có dịp “bùng phát”. Tuy rằng, các chiếu bạc này không công khai như những năm trước đó nhưng có khá nhiều chiếu nhỏ lẻ hoạt động.
Ở những sới bạc này, người chơi với nhiều lứa tuổi khác nhau. Hình thức bài bạc ở những khu vực quận, huyện, vùng quê ngoại thành muôn hình, muôn vẻ, nơi thì chơi tú lơ khơ, ở chỗ khác người ta lại rủ nhau xóc đĩa, đánh ba cây, chắn cạ, tôm - cua - cá, liêng… Mức độ tiền “đặt cửa” ở các chiếu bạc ít thì tiền chục, trăm nghìn đồng, có nơi lên đến cả vài triệu đồng/ván.
 Chiếu bạc với hình thức chơi xóc đĩa ở Đông La, huyện Hoài Đức. Ảnh: Kim Thạch
Tại địa bàn thôn Bách Kim, xã Phú Kim (huyện Thạch Thất) trong các ngày mùng 2, 3 Tết, thực trạng đánh bạc diễn ra một cách công khai. Các sới bạc nhỏ lẻ trong các ngõ thôn, ngã 3 với hình thức đánh bạc dưới dạng xóc đĩa, tôm - cua - cá, tú lơ khơ… Điều đáng ngạc nhiên là chủ sới và người đánh nơi đây lại tỏ ra rất vô tư không hề lo bị phát giác, xử lý (?)
Khi hỏi về hành vi đánh bạc, ông Cấn Văn C. (người dân địa phương) nhà gần sới bạc này cho biết: “Trước đây, vấn nạn bài bạc đầu năm khá phổ biến. Mấy năm gần đây có giảm nhiều vì chính quyền địa phương, lực lượng công an kiểm tra xử lý gắt hơn. Chỉ những ngày Tết mới đánh, họ đánh bạc trong nhà, có chỗ họ đánh bạc công khai ngay ngoài đường thôn. Thường thì các chiếu bạc chơi đến hết ngày mùng 3 Tết”. Tại các sới này, từ người già, trẻ nhỏ đều tham gia, nhiều tờ tiền mệnh giá lớn được các con bạc vô tư xuống tay…
Ghi nhận ở ven đường đê xã Liên Hiệp, Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) ngày mùng 3, 4 Tết, ở đó có vài chiếu bạc dưới hình thức tôm - cua - cá. Khi người cầm cái hô xong thì trên mặt có hàng chục tờ tiền với nhiều loại mệnh giá được thả xuống.
Tại đây, chúng tôi cũng khá bất ngờ khi chứng kiến những "con bạc" ở tuổi học sinh. Thậm chí, cả phụ nữ, ông già cũng tụ tập và thoải mái “xuống tay” những tờ tiền từ 100.000 - 200.000 đồng mong điều may mắn.
Ở địa bàn xã Đông La, An Khánh (huyện Hoài Đức) ghi nhận cho thấy cũng có nhiều chiếu bài trên đường làng, trong các quán hàng với hình thức cờ bạc như tôm - bầu - cua, tú lơ khơ, xóc đĩa... Từ ngày mùng 1, 2, 3 Tết, trên nhiều tuyến đường trong làng, ngõ thôn có một số sới tập trung khá đông người chơi. Theo người dân địa phương, các sới này chơi từ sáng đến đêm khuya, tụ tập chủ yếu là thanh niên, đàn ông nhiều lúc gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự.
Cần xử lý nghiêm minh
Nhiều người dân vẫn vô tư cho rằng, cờ bạc đầu Xuân chỉ là thú vui giải trí ngày Tết mà dường như… cố tình không biết rằng, pháp luật có chế tài xử lý rất nghiêm khắc về hành vi này. Dù với số tiền nhỏ vẫn là hành vi đánh bạc trái phép.
Luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.
Đánh bạc trái phép có các hình thức: Mua các số lô, số đề; xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác…
Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội), thực trạng cờ bạc dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán lâu nay vẫn tồn tại, do đó đơn vị đã giao nhiệm vụ và phối hợp cùng các đơn vị công an các quận, huyện, phường xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.
Ngay từ trước Tết Nguyên đán, Công an TP Hà Nội còn mở các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tín dụng đen, lợi dụng các lễ hội đầu Xuân để tổ chức cờ bạc…
“Người dân nên cung cấp thông tin giúp lực lượng công an tiếp cận, triệt phá các đường dây, đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp và tránh xa các tụ điểm cờ bạc, vì đánh bài dưới bất cứ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật” - vị cán bộ khuyến cáo.
Tới đây, ở nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục diễn ra lễ hội lớn. Các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp sẽ lợi dụng những hoạt động này để tổ chức sát phạt nhau. Do vậy, để các lễ hội diễn ra lành mạnh, văn hóa, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an cần đẩy mạnh đấu tranh xóa tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức.
Ban Tổ chức các lễ hội cần huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và Nhân dân vào công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc để bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho người dân Thủ đô vui Xuân.

"Tội đánh bạc được quy định cụ thể tại Điều 321 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù…, hình phạt tối đa đến 7 năm tù giam." - Luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần