Cố vấn Y tế Nhà Trắng: Ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ sẽ tăng đột biến

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Deborah Birx, hôm 21/4 cảnh báo Mỹ chuẩn bị chứng kiến số ca tử vong vì đại dịch Covid-19 tăng đột biến khi nước này đã qua đỉnh dịch.

Mỹ ghi nhận gần 45.000 ca tử vong vì dịch Covid-19 tính đến ngày 21/4.
“Người Mỹ nên chuẩn bị tâm lý đón nhận các báo cáo về số người chết vì mắc virus SARS-CoV-2 tại nước này tăng mạnh, đặc biệt là ở các TP, vì Mỹ đã qua đỉnh dịch và tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 giảm dần” - bác sĩ Deborah Birx cho biết.
Phát biểu tại buổi họp báo về dịch bệnh Covid-19, bà Birx nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải tiếp tục đoàn kết, tiếp tục hỗ trợ cho hệ thống các bệnh viện cũng như lực lượng nhân viên y tế đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh”.
Bà Birx cho biết diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang được cải thiện tại một số bang, bao gồm Rhode Island, Connecticut, Detroit, New Orleans, Chicago, Boston và Atlanta. “Dịch bệnh dường như đang được kiểm soát tốt hơn” - Cố vấn y tế Birx cho hay.
Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Mỹ tính đến ngày 21/4 đã lên tới 823.257, tăng thêm 41.098 ca so với hôm trước, trong đó 75.179 người đã bình phục. Số người tử vong vì mắc virus SARS-CoV-2 của Mỹ là 44.228.
Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 21/4 cho biết bang này ghi nhận 14.828 người chết vì nhiễm Covid-19, tăng 481 trường hợp trong vòng 24 giờ. 1.308 bệnh nhân mới nhập viện hôm 20/4, giảm so với mức trung bình 2.000 ca một ngày tuần trước.
Ông Cuomo vừa có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về cách hợp tác giữa chính phủ và các bang trong việc tăng cường xét nghiệm, đồng thời xem xét khả năng tăng ngân sách hỗ trợ. Thống đốc New York đánh giá cuộc họp "diễn ra tốt đẹp và hiệu quả".