Cờ vua Việt Nam tranh vé dự World Cup 2013

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Diễn ra tại khách sạn Đệ Nhất (quận Tân Bình - TP. HCM) từ hôm nay (5/5) đến 13/5, Giải Vô địch Cờ vua châu Á 2012 có 117 kỳ thủ (75 nam, 42 nữ) của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu hai thể loại gồm cờ tiêu chuẩn và cờ chớp, giá trị tổng giải thưởng lên đến 65.000 USD.

Với điểm Elo 2.703, Lê Quang Liêm được xếp là hạt giống số 1. Tuy nhiên, anh sẽ vấp phải sự cạnh tranh với 7 kỳ thủ khác xếp trong tốp 100, trong đó có đương kim vô địch Trung Quốc Ding Liren và đồng đội Ni Hua, người vừa đoạt cúp vô địch Giải HD Bank ở TP. HCM và Dubai (UAE) 2012. Với thực lực mạnh như trên, các kỳ thủ nam chủ nhà chỉ hy vọng giành được một trong tổng số 5 suất khu vực châu Á dự World Cup cờ vua 2013.

Ở giải nữ, các kỳ thủ Trung Quốc được đánh giá mạnh nhất. Chủ nhà đặt nhiều hy vọng ở nội dung cờ chớp với Hoàng Thị Bảo Trâm là đương kim vô địch châu Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần