Cố vượt đường sắt, xe đưa đón học sinh bị tàu hỏa đâm móp đuôi

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào thời điểm bị tàu hỏa đâm phải, trên chiếc xe đưa đón có hơn 10 học sinh đang trên đường về nhà sau buổi học.

Hiện trường nơi xe đưa đón học sinh bị tàu hỏa đâm móp đuôi ở Vĩnh Phúc. (Ảnh: Mai Anh)
Chiều nay (15/5), trao đổi với phóng viên, đại diện Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa tàu chở hàng và xe đưa đón học sinh, xảy ra tại địa phương vào lúc 11h25 cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô đưa đón học sinh loại 16 chỗ mang BKS: 19B - 028.48 do tài xế Hoàng Văn Chung (SN 1968, trú tại khu 5, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, chở theo hơn 10 học sinh trên đường về nhà sau buổi học sáng.
Khi xe đi đến đoạn giao giữa đường bộ và đường sắt thuộc địa phận xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), do tài xế ô tô không chú ý quan sát, cố vượt đường sắt đúng thời điểm một tàu chở hàng chi chuyển tới.
Hậu quả là chiếc xe đưa đón học sinh bị tàu hỏa đâm trúng vào phần hông gần đuôi xe khiến chiếc xe bị móp méo, hư hỏng nặng. Rất may hơn 10 học sinh trên xe đã may mắn thoát nạn nên không có thiệt hại về người.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an TP Vĩnh Yên đã lập tức tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; bố trí phương tiện đưa các em học sinh về nhà an toàn; đồng thời khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần