"Coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế”

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/4, tại Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bình Thuận có lợi thế, tiềm năng to lớn để phát triển, trở thành tỉnh giàu mạnh. Đây là địa phương có nhiều gió nhất, nhiều nắng nhất, có trữ lượng khoáng sản titan lớn nhất Việt Nam, có bờ biển dài, đẹp, tiềm năng lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc…, có hạ tầng giao thông đồng bộ.
Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỉnh chưa tạo được những “quả đấm thép” cho nền kinh tế. Tỉnh có nhiều điều kiện phát triển kinh tế biển nhưng hạ tầng phục vụ kinh tế biển còn thiếu. Chưa khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch “đúng mức, đủ tầm”. Tỷ lệ doanh nghiệp trên dân số còn thấp hơn bình quân cả nước.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận 
Bình Thuận vẫn còn nhận trợ cấp ngân sách, Thủ tướng cho rằng đây là câu hỏi lớn cho một tỉnh giàu truyền thống, tiềm năng. “Một tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển để cùng đóng góp cho cả nước là rất quan trọng mà chúng tôi muốn đặt bài toán này cho các đồng chí”, Thủ tướng nói và đặt mục tiêu đến năm 2019 tỉnh phải tự cân đối được ngân sách. Bình Thuận cần phải tiếp tục đi lên bằng “3 chân kiềng” là du lịch dịch vụ; công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Với điều kiện, vị trí của Bình Thuận, có thể xây dựng thành tỉnh có trình độ phát triển cao trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, trước hết là trong năm 2017, tạo nền tảng vững chắc cho các năng tiếp theo trên tinh thần phát triển nhanh nhưng bền vững.

Phải nâng tầm chiến lược và quy hoạch phát triển. Những quy hoạch quan trọng là quy hoạch một số hạ tầng trọng điểm, quy hoạch kinh tế - xã hội, nhất là quy hoach ven biển; quy hoạch nguồn nước, du lịch… Quy hoạch phải theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, đó là đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng sạch, trung tâm du lịch quốc gia và khu vực, trung tâm chế biến sâu khoáng sản, vùng kinh tế biển.

Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng các hình thức đầu tư trong tất cả lĩnh vực. Sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Năm 2017, nỗ lực thực hiện tốt các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

“Tôi đề nghị các đồng chí trong Thường vụ, trong Ủy ban, nhất là cấp huyện, thị, thành phố ở đây phải tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển mạnh doanh nghiệp. Tiếp tục khuyến khích khởi nghiệp. Coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế”, Thủ tướng nêu rõ. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 7.000 doanh nghiệp (hiện nay mới có khoảng 4.500 doanh nghiệp).

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đặc biệt cơ cấu nội ngành theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh.

Về vấn đề khoáng sản titan, Thủ tướng yêu cầu tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan phải bàn lại kỹ càng và có biện pháp giải quyết những kiến nghị của Bình Thuận lien quan tới quy hoạch, thăm dò, khai thác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặt vấn đề quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tập trung hơn, Thủ tướng đề nghị không đưa nhiệt điện than vào Bình Thuận.

Tỉnh cần tập trung nghiên cứu phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, tiếp tục tập trung cho vận tải, dịch vụ cảng biển, du lịch biển đảo, nuôi trồng, đánh bắt. Hình thành vùng nuôi trồng thâm canh cao, là một trong những trung tâm sản xuất giống tôm. Cần hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa phương tiện đánh bắt xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần và chế biến trên biển.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền. Xây dựng tỉnh Bình Thuận trở thành chính quyền đối thoại, lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp, người dân. Cải thiện mạnh mẽ hơn chỉ số cải cách hành chính và xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết quả giải quyết việc làm, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh là trụ cột để đánh giá hiệu quả của các cấp, các ngành. Phải tạo được tinh thần cầu thị, lắng nghe trong hệ thống hành chính, tạo chữ tín, niềm tin và tinh thần làm việc trong cán bộ, công chức. Không để bộ máy cồng kềnh, không để cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm.

Chú ý tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, môi trường, nhất là bảo vệ rừng. Tiếp tục giám sát chặt chẽ môi trường ở khu vực Nhiệt điện Vĩnh Tân, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm. Thường xuyên tiếp công dân, lắng nghe các nguyện vọng chính đáng, giải thích, giải đáp, giải quyết những ý kiến của công dân.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm an toàn cho du khách. Tiếp tục xây dựng Bình Thuận thành khu vực phòng thủ cơ bản liên hoàn, vững chắc, trong đó tập trung xây dựng và phát triển huyện đảo Phú Quý thành pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công xây dựng Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ sữa. Dự án có diện tích 850 ha tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, với tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.000 tỷ đồng do Tập đoàn Thông Thuận làm chủ đầu tư.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, có người con độc nhất hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần