Coi trọng an ninh chính trị trong học sinh, sinh viên

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 11/10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020.

Theo báo cáo của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, việc triển khai Chương trình số 05 – CTr/TU đã góp phần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Đại đa số công chức viên chức và học sinh sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu phá hoại, xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị trong cơ quan; khối đại đoàn kết được nâng cao; kiên quyết xử lý những vụ việc tiêu cực, vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm pháp luật. Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý người nước ngoài vào làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội, chưa phát hiện trường hợp nào có hoạt động phức tạp hoặc có vấn đề đáng chú ý.
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. 
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai nghiêm túc Chương trình 05 của Thành ủy, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, đưa vào xây dựng chương trình công tác toàn khóa. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, nội bộ đoàn kết.
Thống nhất với những tồn tại hạn chế theo đánh giá của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị Đảng ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy, trong đó hết sức coi trọng an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, chú trọng công tác chính trị, an ninh tư tưởng, phản bác lại những luận điệu, tư tưởng sai trái trên môi trường mạng, có biện pháp can thiệp kịp thời. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với sinh viên, kịp thời ngăn ngừa các biểu tình, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, phức tạp trong học sinh, sinh viên. Lưu ý phối hợp với các đơn vị quận huyện trong quản lý sinh viên, phòng cháy chữa cháy và tăng cường bồi dưỡng giáo dục công tác quốc phòng an ninh. 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng đề nghị Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội cần quan tâm đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, rà soát lại toàn bộ các chương trình, kế hoạch của toàn khóa, đánh giá kết quả thực hiện để xây dựng Nghị quyết cho nhiệm kỳ mới đảm bảo sát thực tiễn.