Cục Hàng không: Hơn 70 vé máy bay Tết chưa được bán

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, thị trường hàng không nội địa phục vụ Tết vẫn còn rất dồi dào, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay vẫn còn hơn 70% số vé máy bay phục vụ Tết của thị trường hàng không nội địa vẫn chưa được bán. Đơn vị này dự báo, lượng hành khách đi lại bằng máy bay trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất cũng như mùa lễ hội đầu năm 2018 sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kì năm ngoái.

Vẫn còn hơn 70% vé máy bay phục vụ Tết chưa được bán ra (Nguồn:baogiaothong)

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trước khả năng nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không có thể tăng cao theo dự đoán, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trương tăng chuyến bay, số ghế cung ứng, đặc biệt trong lúc cao điểm.

Tính đến ngày 26/12, các hãng hàng không của Việt Nam đã đăng ký bay tăng gần 3.000 chuyến và 582.000 ghế so với lịch bay thông thường. Lịch bay đã đăng kí sẽ thực hiện trên 22 đường bay đi và đến 18 cảng hàng không trên cả nước. Trong đó, tuyến Nội Bài - Tân Sơn Nhất (790 chuyến và 158.000 ghế ) và Tân Sơn Nhất - Phú Bài (335 chuyến và 67.000 ghế) có lượng chuyến bay và ghế tăng cao nhất.

Với hơn 70% số ghế vẫn chưa được bán, Cục Hàng không Việt Nam cho biết con số trên sẽ được bán hết và đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong thời gian tới. Trong thời gian từ 30/1/2018 đến 4/3/2018, tổng số chuyến bay nội địa của các hãng hàng không đạt hơn 22.300 chuyến, tăng 15%. Số ghế cung ứng đạt 4,1 triệu ghế, tăng 19% so với cùng kỳ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần