Cơn mưa "giải nhiệt" sau chuỗi ngày nắng nóng gây ngập nhiều tuyến đường tại Thủ đô

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 27/5, 1 trận mưa lớn đã đổ xuống khu vực các quận phía nam Thủ đô Hà Nội khiến 1 số tuyến đường bị ngập.

 Hà Nội trong cơn mưa chiều 27/5. Ảnh Hoàng Mạnh Thắng.
Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, tính đến 17h phố Minh Khai đoạn chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) ngập sâu khoảng 15cm; phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) ngập khoảng 40 cm; phố Nguyễn Chính từ ngõ 47 đến cống hóa mương Tân Mai (quận Hoàng Mai) ngập khoảng 35cm; bến xe phía Nam, đường Giải Phóng ngập dài 100 mét, với mức nước khoảng 20cm; đường Hoàng Quốc Việt, đường Cổ Nhuế (đoạn dẫn vào Học viện Cảnh sát nhân dân) ngập dài, sâu khoảng 20-30cm.
Tại những tuyến đường bị ngập, người dân đi lại khó khăn, 1 số phương tiện bị chết máy buộc phải dừng ven đường. Công ty đã tổ chức bố trí nhân lực, đặt cảnh báo khu vực nguy hiểm tại nhiều vị trí ngập sâu, cửa cống nhằm cảnh báo người dân.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị dông sét phát hiện thấy vùng mây dông phát triển trên khu vực các quận phía nam thành phố Hà Nội. Vùng mây dông này đã gây ra mưa rào kèm theo dông ở khu vực các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân... Sau đó lan sang các quận lân cận của thủ đô Hà Nội.
 Phố Lý Thường Kiệt đoạn ngã tư Phan Bội Châu đến nơi giao nhau với phố Thợ Nhuộm nước lênh láng. Ảnh: Zing.vn.

Đến 22h, mưa vẫn còn rải rác tại 1 số khu vực các quận phía Nam Thủ đô. Các tuyến đường: Phạm Văn Đồng (đoạn ngã 3 Xuân Đỉnh - Tân Xuân); Thụy Khuê (Trường Chu Văn An - Dốc La Pho); Phan Văn Trường; Trường Chinh (đoạn Bệnh viện Phòng không-Không quân); Thanh Đàm; Trần Bình; Hoa Bằng, Cầu Giấy; Nguyễn Chính; Minh Khai; Lý Thường Kiệt... về cơ bản nước đã rút hết. 

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn liên tục duy trì lực lượng cảnh báo tại các khu vực nước ứ đọng, ngập để người dân và phương tiện vẫn có thể đi lại an toàn.

Trong trận mưa chiều tối nay, khu vực quận Hoàng Mai được ghi nhận có lượng mưa lớn nhất với 80,2mm; quận Tây Hồ lượng mưa đo được là 71,5mm; khu vực Trạm bơm Yên Sở là 68,5mm...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần