Công an chính quy giữ bình yên thôn, xóm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an (CA) tinh gọn, hoạt động hiệu quả, cuối năm 2019, CA TP triển khai kế hoạch bố trí CA chính quy về 386/386 xã của 18 huyện, thị xã. Đến nay, hoạt động của cán bộ, chiến sỹ CA xã đang phát huy hiệu quả.

Công an xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa rà soát hồ sơ đối tượng quản lý trên địa bàn. Ảnh: Công Tâm
Chuyển biến tích cực
Xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) có 13.852 nhân khẩu của 7 thôn với 84 đối tượng tiền án, tiền sự, tù tha về, là địa phương đông dân và rộng nhất huyện nằm giáp ranh với xã Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa) khá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Tháng 1/2020, có 6 cán bộ, chiến sỹ CA chính quy được bố trí về xã. “Ngay sau khi về cơ sở, lực lượng CA đã tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc, chủ động nắm tình hình, quản lý tốt nhân, hộ khẩu, tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người dân. Đặc biệt, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm” - Trung tá Nguyễn Trọng Doanh - Trưởng CA xã Hồng Dương chia sẻ.
Những ngày này, để nhanh chóng tiếp cận địa bàn, 6 cán bộ, chiến sỹ CA xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) đã dành nhiều thời gian xuống khu dân cư để làm quen, nắm bắt tình hình ở cơ sở. Tranh thủ sử ủng hộ của các Đảng viên cao tuổi, các bậc cao niên để gần, hiểu dân hơn, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt khác, phát huy hiệu quả của các tổ tự quản về ANTT, giữ bình yên thôn, xóm, nhờ vậy địa phương đang từng bước ổn định.
Thượng tá Đinh Phúc Bảo - Phó trưởng CA huyện Mỹ Đức cho biết, Mỹ Đức là huyện thuần nông có 22 xã, thị trấn ở xa trung tâm TP. Thực hiện kế hoạch đưa CA chính quy về xã, tháng 12/2017, Đồng Tâm là xã đầu tiên của TP bố trí 10 cán bộ, chiến sỹ CA về xã. Qua thời gian thí điểm mô hình thấy rõ hiệu quả của việc đưa CA chính quy về xã. Đồng thời, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của CA TP, tháng 2/2020, CA huyện đồng loạt đưa 93 cán bộ, chiến sỹ về các xã. Mặc dù mới hoạt động được nửa năm nhưng đi đâu cũng thấy người dân tấm tắc khen ngợi tinh thần, trách nhiệm của những chiến sỹ CA thức cho dân ngủ là anh em chỉ huy CA huyện phấn khởi lắm rồi. 
Đảm đương nhiều công việc
Chia sẻ về hiệu quả của việc đưa 89 CA chính quy về 15 xã, thị trấn, Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh - Phó trưởng CA huyện Đan Phượng khẳng định: “Để sớm ổn định đời sống cán bộ, chiến sỹ, CA huyện đề xuất với UBND huyện hỗ trợ kinh phí cải tạo trụ sở làm việc cho CA xã. Qua đó, toàn bộ trụ sở CA các xã đã được UBND huyện quan tâm cải tạo giúp anh em ổn định nơi làm việc. Nhờ vậy, CA chính quy ở các xã trên địa bàn đã làm tốt công tác bảo đảm ANTT, tham mưu giúp địa phương giải quyết đơn thư, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”.
Không chỉ làm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng CA xã còn đảm đương nhiều nhiệm vụ khác. Trong đó, những ngày này, các chiến sỹ còn đang dốc sức tập trung thu thập đối chiếu, chỉnh sửa dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý thông tin định danh cá nhân, một trong những nhiệm vụ cấp bách.