Công an Đà Nẵng phá 2 chuyên án ma túy liên tỉnh trong 6 ngày

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong vòng 6 ngày, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy liên tỉnh, chặt đứt những đường dây cung cấp “cái chết trắng” từ phía Nam và Bắc miền Trung về địa bàn.

“Cất vó” trong đêm
Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Từ cuối năm 2018, Công an phát hiện một đường dây đưa ma túy từ phía Nam về tiêu thụ tại TP Đà Nẵng và địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Đường dây này do một nhóm người Đà Nẵng cấu kết với một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh. Đây là những đối tượng có tiền án về ma túy, hình sự nên phương thức hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại và chỉ bán “sỉ” ma túy cho đối tượng quen biết từ 10 gam trở lên, giao dịch theo phương thức gối đầu.
Ma túy đá tang vật thu được từ chuyên án 128H.
Trước diễn biến phức tạp của nhóm đối tượng, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án 128H để đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được Nguyễn Xuân Nam là đối tượng cầm đầu. Sau khi đủ cơ sở khẳng định Nam vừa tiếp nhận một lượng lớn ma túy từ một đối tượng nữ, ban chuyên án nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để “cất vó”.
19h40 ngày 14/6/2019, tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), công an bắt quả tang Nguyễn Xuân Nam (SN 1991, thường trú 83 Trần Hữu Trang, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; thuê trọ tại 77 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1.030 gam ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc, 3 điện thoại di động. Nam là đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp.
Tiếp tục đấu tranh, lúc 23h15 cùng ngày, tại tổ 59 phường Hòa Cường Nam, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục bắt quả tang Võ Như Quốc (SN 1991, hộ khẩu tại Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam; thuê trọ tại 158/3 Tố Hữu, tổ 59, phường Hòa Cường Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 gói ma túy đá. Quốc cũng là đối tượng có 1 tiền án về ma túy. Kết thúc chuyên án 128H, Công an Đà Nẵng thu giữ 1.032 gam ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc.
6 ngày phá 2 chuyên án
Tiếp nối thành công của chuyên án 128H, chỉ 6 ngày sau (ngày 20/6), Công an TP Đà Nẵng phá chuyên án 519S, triệt đường dây cung cấp ma túy từ phía Nam ra và từ Bắc miền Trung vào, thu giữ 803,5 gam ma túy đá, 118 viên thuốc lắc.
Cụ thể, từ giữa năm 2018, Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Sang có biểu hiện nghi vấn hoạt động ma túy nên đưa vào “tầm ngắm”. Đến tháng 5/2019, Công an xác định Sang có móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hình thành đường dây ma túy từ TP Hồ Chí Minh và Nghệ An về Đà Nẵng tiêu thụ với phương thức hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Nhận thấy đây là đường dây ma túy phức tạp, địa bàn hoạt động rộng nên Công an Đà Nẵng xác lập chuyên án đấu tranh.
Ma túy thu giữ từ chuyên án 519S.
19h ngày 20/6, tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu), cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Mỹ Ngọc (SN 1978, hộ khẩu Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội; chỗ ở K24/1B đường Thanh Sơn, phường Thanh Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 2,5 gam ma túy đá.
Tiếp đó, lúc 22h30 cùng ngày, tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, công an bắt quả tang Nguyễn Bảo Quỳnh Duyên (SN 1996, hộ khẩu tại tổ 64, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 800 gam ma túy đá, 118 viên thuốc lắc.
Tiếp tục củng cố chứng cứ, lúc 23h40 cùng ngày, tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), công an bắt quả tang Hoàng Trọng Sơn (SN 1994, hộ khẩu tại phường Phước Mỹ, Sơn Trà; trú tại Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là chồng của Nguyễn Bảo Quỳnh Duyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ khoảng 1 gam ma túy đá.
Mở rộng chuyên án, Công an TP Đà Nẵng bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Sang (SN 1987, trú tổ 38A, phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, là đối tượng cầm đầu đường dây.
Kiên quyết mạnh tay với tội phạm ma túy
Như vậy, sau gần 1 năm theo dõi, bám sát các đối tượng, chỉ trong vòng 6 ngày, Công an TP Đà Nẵng đã phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng; thu giữ hơn 1,8kg ma túy đá, 1.218 viên thuốc lắc. Với chiến công này, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định thưởng cho các BCA 1228H và 519S 60 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng 60 triệu đồng cho các Ban chuyên án. 
Phát biểu tại buổi trao thưởng sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận và biểu dương tinh thần đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm của lực lượng Công an TP trong suốt thời gian qua, đặc biệt là chiến công vừa triệt phá 2 chuyên án ma túy trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nhấn mạnh, dự báo tình hình tội phạm ma túy thời gian đến diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước, trong đó có Đà Nẵng. “Đà Nẵng là địa bàn trung tâm nên các đối tượng tội phạm luôn hướng đến, nhất là tội phạm ma túy. Đối với loại tội phạm này, chúng ta phải cương quyết xử lý mạnh tay để răn đe các đối tượng”, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh nói.
Thay mặt lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh yêu cầu các lực lượng Công an TP phải luôn cảnh giác, không chủ quan trước các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Về phía lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh khẳng định luôn tạo mọi điều kiện cũng như chia sẻ, động viên lực lượng Công an TP trong những lúc khó khăn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần