Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây mại dâm do tú ông 9X cầm đầu

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đối tượng lập nhóm chat trên Facebook với tên gọi “Tập đoàn phò” do Trần Minh Hoàng (SN 1992, trú Vĩnh Phúc) điều hành tìm khách mua dâm.

 Các cô gái bán dâm.
Sáng 16/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để khởi tố về hành vi “Môi giới mại dâm”; mở rộng điều tra đối với các đối tượng khác; xử phạt hành chính các cô gái bán dâm.
Trước đó, qua xác minh, công an nắm được thông tin về nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng hoạt động mại dâm và môi giới mại dâm. Đêm 9/4, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra kiểm soát địa bàn phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy chở theo các cô gái có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.
Các đối tượng trả lời ấp úng và đầy nghi vấn nên tổ công tác đã chuyển họ đến Phòng CSHS để xác minh, điều tra. Qua khai thác nhanh từ các đối tượng, Phòng CSHS phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phường Khê Trung (quận Cẩm Lệ) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).
Mở rộng điều tra, Công an Đà Nẵng mời 6 đối tượng (tạm trú tại căn nhà ở đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ) có liên quan đường dây mại dâm lên làm việc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hoạt động mại dâm.
Đối tượng Trần Văn Mạnh (23 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) và  Phạm Thị Thủy Tiên (23 tuổi, trú xã Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - là 1/6 đối tượng môi giới mại dâm.
Theo đó, các đối tượng lập nhóm chat trên Facebook với tên gọi “Tập đoàn phò” do Trần Minh Hoàng (SN 1992, trú Vĩnh Phúc) quản lý. Tú ông 9X này điều hành đường dây, tìm khách mua dâm hoặc khách mua dâm quen biết trước với gái bán dâm liên hệ trực tiếp.
Tất cả các giao dịch mua bán dâm đều phải thông qua “Tập đoàn phò”. Khách mua dâm giá 1 triệu đồng/lần, nếu muốn ngủ qua đêm thì giá 3 triệu đồng. Khách hàng của đường dây này đa số là người nước ngoài, khách quen. Nhóm này hưởng 40% tiền hoa hồng môi giới mua bán dâm.