Công an Đà Nẵng xử lý người đăng mẫu xét nghiệm Covid-19 giả lên mạng xã hội

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã lập biên bản và đề xuất mức xử phạt đối với người phát tán kết quả xét nghiệm Covid-19 giả lên mạng xã hội.

Văn bản giả mạo trên mạng xã hội.
Ngày 4/5, Công an huyện Hòa Vang cho biết đã triệu tập ông N.V.T. (32 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) lên làm việc và lập biên bản về hành vi đưa thông tin sai sự thật.
Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của anh Nguyễn Thanh Long (2002, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Giấy xác nhận giả do bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng ký và đóng dấu, đơn vị thực hiện lấy mẫu là Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết, kết quả xét nghiệm lan truyền trên mạng nói trên là giả. Theo đó, đối tượng dùng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (28 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, Đà Nẵng), sau đó sửa tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ rồi tung lên mạng gây hoang mang dư luận.
Công an làm việc với ông T.
Công an huyện Hòa Vang đã đề xuất xử phạt ông T. 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, Điều 99, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
Ngoài ra, cơ quan công an tiếp tục làm việc với một số người copy, chia sẻ thông tin sai này lên mạng để xử phạt, răn đe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần