Công an Đồng Nai tăng cường 4.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng bảo vệ an ninh bầu cử

TRƯƠNG HIỆU
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/5, Công an tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ ra quân sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau lễ ra quân, Công an Đồng Nai tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đến từng địa bàn cơ sở, từng điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

 Hình ảnh buổi Lễ xuất quân của Công an tỉnh Đồng Nai
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai thể hiện niềm tự hào, vinh dự khi được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại biểu đã duyệt đội ngũ 07 khối sỹ quan, đại diện cho toàn lực lượng Công an Đồng Nai tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử gồm: sỹ quan An ninh nhân dân, sỹ quan Cảnh sát nhân dân, nam sỹ quan lực lượng Cảnh sát cơ động, nữ sỹ quan lực lượng Cảnh sát cơ động, nữ sỹ quan lực lượng Cảnh sát giao thông, sỹ quan lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, sỹ quan Công an cấp huyện.
Công an Đồng Nai khẳng định sức mạnh, sự trưởng thành, chính quy, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử an ninh, an toàn.
 Công an Đồng Nai tăng cường 4.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng bảo vệ an ninh bầu cử
Công an Đồng Nai khẳng định tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm cho sự thành công của cuộc bầu cử. Lực lượng tuần tra vũ trang, bám sát địa bàn được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cùng nhiều phương tiện đặc chủng chuyên dụng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các đại bàn sẽ được tăng cường, trong và sau ngày bầu cử.
Ngay sau buổi ra quân, Công an Đồng Nai sẽ tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đến từng địa bàn cơ sở, từng điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân, cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần