Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/1, Công an Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 và tổng kết, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018.

Dự hội nghị có: Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP, năm 2017, Công an Hà Nội cùng các đơn vị, lực lượng chức năng đã giữ vững tình hình an ninh chính trị; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu bảo vệ, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn nguyên thủ các nước sang thăm chính thức Việt Nam, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017.

Trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Trong năm 2017, Công an Hà Nội đã đẩy mạnh phòng, chống tội phạm theo chuyên đề, như: chống trộm cắp tài sản xẩy ra sau 24 giờ; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “bóng cười, “shisha”, hành vi gây án của các đối tượng “ngáo đá”… Đặc biệt, thực hiện Mệnh lệnh 01 về tổng kiểm tra hành chính ban đêm nhằm phòng ngừa, chấn áp tội phạm trên địa bàn TP, kéo giảm đáng kể tội phạm hoạt động về đêm (2 tháng đầu triển khai, số vụ phạm pháp hình sự giảm 2,9%, trọng án giảm 30%, không xẩy ra trọng án vào ban đêm).

Trong năm 2017, Công an Thủ đô đã điều tra khám phá 3.880 vụ phạm pháp hình sự, 5.530 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,7%. Trong đó, điều tra khám phá 96 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội; không để các ổ nhóm tội phạm lộng hành; điều tra, khám phá 2.980 vụ, 3.831 đối tượng tội phạm liên quan đến ma tuý; xử lý hình sự 2.585 vụ, 3.001 đối tượng (đạt 129,3% chỉ tiêu năm); phát hiện, xử lý 6.546 vụ, 6.681 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 218% chỉ tiêu năm)…
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn tặng Cờ thi đua của UBND Hà Nội cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới tích cực về nội dung, phương thức theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực và hiệu quả. Tập trung xây dựng 27 mô hình, chuyên đề hoạt động hiệu quả tại những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Xây dựng chương trình phòng ngừa, quản lý số đối tượng “ngáo đá”. Bắt giữ, xử lý, vận động đưa các đối tượng đi cai ngiện hoặc đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, đến nay số này giảm từ 214 xuống còn 6 đối tượng và đang được công an cấp cơ sở quản lý chặt chẽ số đối tượng này.

Năm 2018, Công an Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả mọi mặt công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ, cơ sở; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm hộ, nắm người; chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác công an.

Tại hội nghị, tập thể, cá nhân Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương, cờ thi đua của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần