Công an Hà Nội ra quân trấn áp các loại hình tội phạm về đêm

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 10/10, Công an TP Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm, trong khoảng 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hằng ngày.

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị triển khai Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP về tổng kiểm soát hành chính để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn, do Công an TP Hà Nội tổ chức chiều 10/10.
Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) thông tin triển khai Mệnh lệnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm nhằm phòng ngừa, trấn áp các loại hình tội phạm trên địa bàn.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn TP có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt là tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật… có chiều hướng gia tăng, nhất là thời điểm từ đêm tối đến cận sáng. Đặc biệt, để chủ động ngăn chặn có hiệu quả các loại hình tội phạm trước dịp Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; hoạt động đón tiếp nguyên thủ quốc gia các nước tham dự Hội nghị APEC năm 2017 thăm chính thức Việt Nam; Tết Dương lịch, Nguyên đán…, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ra Mệnh lệnh tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm nhằm phòng ngừa, trấn áp các loại hình tội phạm trên địa bàn.
Theo đó, từ từ 23 giờ đêm đến 5 giờ sáng hằng ngày, bắt đầu từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/1/2018, toàn lực lượng Công an TP Hà Nội sẽ triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát hành chính trên địa bàn 12 quận nội thành. Các tổ công tác chú trọng phát hiện, bắt giữ các đối tượng mang theo hung khí, vũ khí “nóng”; ngăn chặn tội phạm hình sự hoạt động, trấn áp các hành vi gây rối trật tự công cộng... Các vụ việc phức tạp khi phát hiện sẽ xác minh, lập hồ sơ xử lý ngay theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, xác minh nhanh về nơi tạm trú, nhân thân, các mối quan hệ nhằm chóc nã tận gốc các nhóm có hành vi phạm tội, gây rối trật tự công cộng…
Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) cho biết, lực lượng PC45 sẽ là chủ công trong thực hiện triển khai Mệnh lệnh. Cụ thể, PC45 sẽ chia làm 6 tổ công tác do lãnh đạo phòng và các đội nghiệp vụ dày dạn kinh nghiệm trực tiếp chỉ huy đi tuần tra, kiểm soát theo tuyến địa bàn phân công. Mỗi tổ công tác gồm 12 người (4 cán bộ, chiến sĩ PC45 phối hợp cùng các lực lượng các phòng nghiệp vụ khác) có trang bị súng quân dụng và công cụ hỗ trợ nhằm trấn áp, khống chế nhanh các đối tượng tình nghi tội phạm.
Nhằm đạt hiệu quả cao, các tổ công tác sẽ kết hợp công tác trinh sát mặc thường phục nắm địa bàn cùng tổ công tác mũi nhọn làm nhiệm vụ. Mỗi đêm, các tổ công tác TP sẽ cùng lực lượng công an quận cơ sở triển khai kiểm soát khép kín địa bàn, trú trọng các tuyến đường giáp ranh, điểm tiềm ẩn hoạt động tội phạm… Đồng thời, lực lượng công an thực hiện nghiêm điều lệ, quy định, tác phong trong khi làm nhiệm vụ, đạt mục tiêu đánh đúng, đánh trúng các loại hình tội phạm cũng như xử sự đúng mực với quần chúng Nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ.