Công an huyện Đan Phượng: Chung tay hỗ trợ hộ nghèo phòng, chống dịch Covid-19

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, cùng chung tay, góp sức trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đan Phượng đã vào cuộc huy động, xã hội hóa được gần 300 triệu đồng để chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt “mệnh lệnh” giãn cách xã hội.

 Công an xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng trao quà hỗ trợ bà Bùi Thị Mạo là hộ nghèo thôn Đại Phùng.

Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh - Phó trưởng Công an huyện Đan Phượng cho biết: “Ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an huyện còn phải đảm đương, thực hiện tốt nhiệm vụ ứng trực ở các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn. Những ngày qua, toàn thể cán bộ, chiến sỹ ở các đội nghiệp vụ và công an chính quy 16 xã, thị trấn đã đóng góp được hơn 200 triệu đồng, đồng thời vận động 26 doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ 85 triệu đồng để chung tay hỗ trợ các hộ nghèo nhu yếu phẩm thiết yếu và chính quyền địa phương, bệnh viện huyện, các trạm y tế vật dụng, thiết bị y tế cần thiết phục vụ cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19”.
Theo chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Văn Canh - Trưởng Công an xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng): “Thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, ngày 16/4, toàn bộ 6 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy và 12 công an bán chuyên trách của xã đã đóng góp được gần 10 triệu đồng mua gạo, giò, mì tôm, khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay hỗ trợ 15 hộ nghèo trên địa bàn. Tuy món quà không lớn, nhưng đây là tấm lòng, tình cảm sẻ chia, giúp đỡ làm ấm lòng những hộ nghèo, hộ yếu thế vượt qua thời điểm khó khăn khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp”.   

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần