Công an huyện Sóc Sơn giải thể 3 đồn công an

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/3, Công an huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Công an về việc giải thể đồn công an thuộc các huyện, thị xã của TP Hà Nội.

Trao quyết định điều động cho các cán bộ, chiến sĩ.
Tại Quyết định số 1413/QĐ-BCA ngày 27/2/2020, Bộ Công an quyết định giải thể 26 đồn công an thuộc huyện, thị xã của Hà Nội, trong đó, huyện Sóc Sơn giải thể 3 đồn công an gồm: Đồn Công an Phù Lỗ, Đồn Công an Trung Giã, Đồn Công an Kim Anh.
Tiếp đó, ngày 10/3/2020, Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành các quyết định điều động và bổ nhiệm thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Trưởng đồn Công an Kim Anh về làm Trưởng công an xã Minh Trí; Đại úy Quách Ngọc Anh - Trưởng đồn Công an Trung Giã làm Trưởng công an xã Hiền Ninh; Thiếu tá Phạm Tuấn Thảo - Phó Đồn Công an Phù Lỗ làm Phó Đồn Công an Khu công nghiệp Nội Bài.
Đối với các cán bộ, chiến sĩ công an của 3 Đồn Công an, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn đã ban hành các quyết định điều động về công tác tại Công an xã Trung Giã, xã Mai Đình, đồn Khu công nghiệp Nội Bài và Đội cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp thuộc Công an huyện. Đảng ủy Công an huyện cũng đã ra các quyết định giải thể các chi bộ Đồn Công an kể từ ngày 11/3.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Ly - Trưởng Công an huyện Sóc Sơn ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 3 Đồn Công an Trung Giã, Kim Anh, Phù Lỗ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua, đồng thời chúc mừng các đồng chí được điều động công tác tại đơn vị mới.
Về nhiệm vụ đặt ra, Đại tá Lê Ngọc Ly yêu cầu, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ 3 đồn giải thể được điều động phân công về các đơn vị khẩn trương đến nhận nhiệm vụ mới và triển khai bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể đơn vị mới đoàn kết, vượt qua khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.