Công an huyện Thường Tín xử lý chợ cóc "quây” nghĩa trang

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/1, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết phản ánh việc tiểu thương bày bán hàng hóa chiếm dụng hành lang Tỉnh lộ 427 và “quây” nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Phú, huyện Thường Tín.

Ngay sau khi Báo đăng tải bài viết, Công an huyện đã cùng Ban ATGT xã vào cuộc xử lý vi phạm.
Công an huyện Thường Tín có Văn bản số 58/BC-CATT do Thượng tá Nguyễn Xuân Thọ - Phó Trưởng Công an huyện ký phúc đáp Báo có nội dung: Tại tuyến Tỉnh lộ 427 địa phận thôn Văn Trai, xã Văn Phú (khu vực khuôn viên trước đài nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Phú) có các hộ dân là người địa phương buôn bán hàng hóa, nước giải khát, giày dép, đồ sứ và chậu hoa. Do nhận thức pháp luật còn hạn chế và nhu cầu buôn bán hàng hóa nên các hộ dân đã sử dụng ô, bạt che để bày bán hàng hóa gây mất mỹ quan đô thị và vi phạm trật tự hành lang ATGT.
Qua đó, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Ban ATGT xã Văn Phú xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, đồng thời tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các hộ ký cam kết không tái vi phạm. Cùng với đó, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp bày bán hàng hóa tại khu vực như Báo nêu với số tiền hơn 2 triệu đồng...
Công an huyện đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự phối hợp với các đội nghiệp vụ khác thường xuyên triển khai lực lượng duy trì kiểm soát, tuần tra hành lang giao thông dọc tuyến Tỉnh lộ 427. Đến nay, các hộ dân tại khu vực trước cổng khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Phú đã chấp hành, không bày bán hàng hóa vi phạm trật tự hành lang ATGT, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị tại khu vực. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, duy trì công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần