Công an làm rõ vụ nam thanh niên bị đánh gục trên đường Mễ Trì

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để làm rõ hành vi đánh nhau làm 2 người bị thương xảy ra vào đêm 6/11.

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Quyền (SN 1988), Bùi Đình Đen (SN 1995), Nguyễn Tiến Phi (SN 1997), Nguyễn Văn Nha (SN 1998), Nguyễn Trọng Toàn (SN 1997), cùng trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Hình ảnh nam thanh niên bị đánh, chém gục trên đường được người dân chụp lại chia sẻ trên Facebook.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh nam thanh niên bị đánh, chém gục trên đường Mễ Trì, quận Nam từ Liêm, Hà Nội. Vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ tối 6/11. Thời điểm trên, nam thanh niên cùng bạn đi xe máy, lưu thông trên đường Mễ Trì theo hướng đi Lê Quang Đạo. Khi di chuyển đến ngã tư giao giữa phố Đồng Me với Mễ Trì thì nam thanh niên bất ngờ bị 3 người từ trên taxi lao xuống chém liên tiếp vào người.
Do bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng nên bị các đối tượng chém gục tại chỗ. Sau đó, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Người bạn đi cùng nạn nhân may mắn thoát nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phường Mễ Trì đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu với tình trạng thương tích nặng.
Qua quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ: Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 6/11, khi di chuyển xe máy trên Đại lộ Thăng Long về nhà, Quyền và Nha xảy ra va chạm giao thông với Vũ Đình Minh và Nguyễn Hữu Sinh (cùng ở Thanh Hóa). Trong lúc hai bên to tiếng, Minh đã cầm dao đuổi Quyền và Nha. Thấy đối phương có dao, Quyền và Nha vứt lại xe máy bỏ chạy về phía đường gom cầu vượt Tây Mỗ. Do không đuổi kịp nên Minh quay lại đập phá xe máy của Quyền.
Sau khi chạy thoát, Quyền và Nha thuê xe taxi về nhà. Trên đường đi Nha gọi cho Phi và Nguyễn Duy Hưng (SN 1997, ở huyện Hoài Đức) kể lại việc vừa bị đuổi đánh rồi nhờ Phi và Hưng ra nơi xảy ra va chạm trông hộ xe máy. Khi Phi ra tới nơi thì thấy có người đập phá xe máy nên đã báo cho Nha biết.
Khi về nhà, Quyền đã rủ thêm Đen và Toàn đi giải quyết. Lúc cả nhóm quay lại chỗ va chạm giao thông thì thấy Minh và Sinh phóng xe bỏ đi. Nha liền bảo Phi bám theo Minh và Sinh.
Khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, đối phương dừng xe trên đường Mễ Trì, Phi liền báo cho Quyền. Lập tức, nhóm của Quyền thuê xe taxi đến chỗ Minh và Sinh.
Lúc này nhận ra nhóm người va chạm giao thông trước đó, Minh liền rút dao đuổi theo định chém đối phương nhưng không trúng. Quyền cùng, Nha, Toàn, Đen dùng gạch ném về phía Minh và Sinh. Phi dùng thắt lưng đánh Sinh.
Hậu quả sau vụ ẩu đả, anh Minh nằm gục tại chỗ với vết thương trên trán, vỡ lún xương trán trái, chảy máu trong não, còn Sinh bị 1 vết thương ở vùng thái dương trái dài 5cm.
Còn nhóm Quyền, sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Tuy nhiên, tới ngày 12/11, các đối tượng liên quan đã ra cơ quan điều tra đầu thú.
Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo pháp luật.