Công an quận Đống Đa duy trì, chống tái lấn chiếm vỉa hè

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Duy trì trật tự đô thị, ATGT, Công an quận Đống Đa thường xuyên phối hợp cùng lực lượng địa bàn kiểm tra, xử lý vi phạm tại những khu vực nguy cơ hình thành “điểm nóng”.

Ngày 5/6, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng lực lượng địa bàn, kiểm tra, xử lý tụ điểm buôn bán hàng rong lưu động, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn giáp ranh giữa 2 phường Thịnh Quang, Ngã Tư Sở.
 Công an quận Đống Đa phối hợp lực lượng địa bàn nhắc nhở người dân kinh doanh không vi phạm trật tự đô thị
Trước đây, do xây dựng chợ Ngã Tư Sở, một số tiểu thương, thuê mướn các ki ốt khu vực phía sau cây xăng Ngã tư Sở, buôn bán thuỷ sản, rau xanh… Tiếp đến, các tiểu thương kinh doanh lưu động cố tình lấn chiếm vỉa hè xung quanh khu vực làm nơi bán buôn rau, củ quả. Sau thời dài hoạt động chợ tạm, nơi đây hình thành nguy cơ “điểm nóng” về trật tự đô thị. Thời điểm các tiểu thương vi phạm từ khoảng 4 giờ - 8 giờ sáng quanh khu vực sau cây xăng Ngã Tư Sở; mặt cầu bắc từ đường Láng sang Giáp Nhất; gầm cầu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông…
Thực hiện duy trì trật tự đô thị, Công an trật tự quận Đống Đa phối hợp cùng lực lượng địa bàn 2 phường tiến hành nhắc nhở, yêu cầu các tiểu thương có cửa hàng buôn bán trong khu vực chấp hành đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè. Theo ghi nhận, người dân khi được tuyên truyền đã lập tức tự giác di dời vật dụng, quét dọn vỉa hè sạch sẽ. Khu vực cầu bắc từ đường Láng sang Giáp Nhất không còn tình trạng hàng rong chiếm dụng buôn bán.
Trung tá Bùi Xuân Bảo – Phó trưởng Công an phường Thịnh Quang cho biết, đơn vị đã lập tổ công tác gồm các lực lượng, như: Bảo vệ dân phố, tự quản, cảnh sát trật tự phường, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân trong khu vực đảm bảo văn minh đô thị trên địa bàn. Kế hoạch xuyên suốt của đơn vị đã phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, chốt tại những điểm có hiện tượng người dân buôn bán nhỏ lẻ, cố tình vi phạm trật tự đô thị nhằm xử lý dứt điểm, chống tái vi phạm.

Cụ thể, tại khu vực cầu bắc từ đường Láng sang Giáp Nhất luôn được tổ công tác làm nhiệm vụ từ 6 - 9 giờ; 11 – 13 giờ; 17-19 giờ hàng ngày. Đối với các ki ốt, cửa hàng buôn bán cố định được tuyên truyền, vận động và ký cam kết nghiêm túc chấp hành trật tự đô thị; đối với người dân kinh doanh lưu động nếu tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần vẫn tái phạm, tổ công tác cương quyết lập biên bản thu giữ hàng hoá, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Trung tá Bảo thừa nhận, ý thức một số người dân vẫn chưa chấp hành tốt việc giữ gìn trật tự đô thị. Mới đây, Công an phường đã phải phạt hành chính 2 trường hợp xây nhà để vật liệu chiếm dụng vỉa hè (mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng) và ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, cứ vắng bóng lực lượng chức năng là người dân vì mưu sinh lại cố tình vi phạm…
Theo lãnh đạo Công an quận Đống Đa, triển khai Mệnh lệnh 02 của CATP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, ATGT trong năm 2018, lực lượng chức năng 21 phường trên địa bàn đã tiến hành điều tra cơ bản. Từ đó, ghi nhận những tụ điểm dễ phát sinh vi phạm trật tự đô thị nhằm tuyên truyền, xử lý và duy trì lực lượng ứng trực thường xuyên tại khung giờ cao điểm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững mục tiêu xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.