Công an quận Hà Đông ra quân lập lại trật tự đô thị, giao thông bảo đảm an toàn cho bầu cử

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29 và 30/3, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phối hợp với công an các phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, giao thông trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

 Đội cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an Hà Đông xử phạt chấn chỉnh các hoạt động lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Trần Phú.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 29/3, lực lượng Đội Cảng sát giao thông - Trật tự quận Hà Đông đã phối hợp với Công an phường Mộ Lao đi kiểm tra một số tuyến đường như: Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú, Vũ Trọng Khánh... đây là những tuyến đường có nhiều nhà hàng ăn uống nên xảy ra việc để xe, các vật dụng không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Đợt ra quân lần này Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Hà Đông đã xây dựng kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền cho người dân, cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ, làm chuyển biến nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp trong đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị và giao thông trên địa bàn.

Trung tá Vũ Tuấn Anh, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Hà Đông cho biết: Đợt ra quân lần này tuyên truyền nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dinh doanh hai bên các tuyến đường sắp xếp để xe đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng (TTĐT, TTATGT, TTCC).
Cùng với đó, thực hiện điều tra cơ bản tình hình TTĐT, TTATGT, TTCC trên địa bàn các phường. Điều tra cơ bản về chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các điểm trông giữ ô tô, xe máy, tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp để giải quyết có hiệu quả, chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng từ bảo vệ tổ dân phố, tự quản tham gia giảm quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị, có phiếu giao việc.
 Nhắc nhở các phương tiện dừng đỗ sai quy định.
Thượng uý Bùi Minh Chính, Công an phường Mộ Lao chia sẻ: Sau khi truyên truyền nhắc nhở, Công an phường sử dụng các biện pháp cứng rắn đó là xử phạt để răn đe các trường hợp cố tình vi phạm và tái vi phạm. Hàng ngày duy trì lực lượng tại các tuyến đường đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát TTĐT, TTATGT, TTCC.

Sau 2 ngày ra quân, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự tham mưu với Công an quận xây dựng lịch cụ thể 2 ngày kiểm tra 1 phường (đối với những phường phức tạp), và kiểm tra 1 ngày 1 phường đối với những phường ổn định tình hình. Thành lập 1 tổ công tác thanh tra, kiểm soát thường xuyên giải quyết các vấn đề vi phạm tình hình TTĐT, TTCC, TTATGT, kiên quyết xử lý các hộ kinh doanh, cửa hàng ăn uống, bán nước vỉa hè không chấp hành các quy định. Đồng thời, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 7, số 10 và phòng PC08 Công an TP Hà Nội, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra phân luồng giao thông trên tuyến không để ùn tắc. Hàng tuần, hàng tháng có báo cáo về lãnh đạo Công an quận Hà Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần