Công an quận Thanh Xuân: Giữ vững an ninh trật tự địa bàn giáp ranh

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự (ANTT) thường diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, một số đối tượng phạm pháp lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các phường, quận nhằm gia tăng hoạt động phạm tội.

Phường Phương Liệt “nổi tiếng” bởi địa bàn giáp ranh nhiều phường, quận nhất của Thanh Xuân. Theo địa bàn quản lý hành chính, phường Phương Liệt giáp ranh với 6 phường: Phương Mai (quận Đống Đa); Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng); Giáp Bát, Định Công, Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) và Khương Mai (quận Thanh Xuân). Trước kia tình hình ANTT tại địa bàn này khá phức tạp, nổi lên là các hoạt động tội phạm trộm cướp, bán lẻ ma túy tại khu vực gần bến xe khách phía Nam; trộm, cắp, móc túi tại khu vực chợ dân sinh giáp ranh phường Định Công, phường Phương Mai…

Lực lượng bảo vệ dân phố quận Thanh Xuân tuần tra bằng xe đạp.        Ảnh:  Hồng Thái

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đỗ Xuân Trung - Trưởng Công an phường Phương Liệt cho biết: Công an phường cùng các đơn vị giáp ranh thường xuyên trao đổi thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nảy sinh trong địa bàn; phối hợp tổ chức tuần tra chung và cơ chế linh hoạt phối hợp trong nhiệm vụ truy bắt, củng cố chứng cứ, tài liệu của các đối tượng phạm pháp… Qua đó, dần xóa bỏ, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, các điểm nóng về ANTT, trật tự đô thị trên toàn khu vực. Nhất là thời điểm cuối năm như hiện nay, lãnh đạo 6 phường đều cố gắng sắp xếp thời gian hoặc liên hệ điện thoại hàng ngày nhằm “giao ban nóng” tình hình trong khu vực.

Không kém phần quyết liệt là công tác phối hợp tuần tra, đảm bảo trật tự đô thị. Chẳng hạn, việc xử lý hàng rong, kinh doanh trên vỉa hè sau giờ hành chính, cứ thấy bóng lực lượng chức năng là họ lại bê hàng chạy sang… khu vực phường bạn. Lúc đó, chỉ cần một cuộc điện thoại phối hợp là đơn vị bạn cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dứt điểm ngay nơi giáp ranh, không để vi phạm “chạy như đèn cù”. Hành động đó rất nhỏ nhưng hiệu quả đảm bảo trật tự đô thị trên toàn khu vực.

Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng – Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: Đảm bảo ANTT cuối năm, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo công an các phường tăng cường công tác phối hợp và thực hiện nghiêm quy chế báo cáo hàng ngày.

Thời điểm cuối năm, Công an quận chú trọng giải quyết, xử lý nghiêm, nhanh chóng các hiện tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, gây bất bình trong dư luận. Tăng cường triển khai một số mô hình như: Mô hình giám sát an ninh, gồm 192 mắt camera trực tiếp giáp sát tại Công an quận và gần 600 mắt camera khác giám sát các điểm nóng khác trên địa bàn. Hiện, Công an quận đang xây dựng 2 mô hình và sẽ triển khai vào giáp Tết Nguyên đán, đó là chia 2 tổ là lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra bằng xe đạp. Đồng thời, đảm bảo trong thời gian từ 19 giờ - 24 hàng ngày, toàn bộ 30 trụ sở tuần tra khu dân cư đều sáng đèn đón nhận và kịp thời giải quyết nhanh nhất thông tin về ANTT trong khu vực. Ngoài ra, sẽ có 150 học viên của 2 trường (trường ĐH PCCC và Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1) cùng chia tổ, hỗ trợ lực lượng công an trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Từ tháng 1/2017, lực lượng bảo vệ dân phố quận Thanh Xuân tuần tra bằng xe đạp liên cụm, liên địa bàn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giải quyết trật tự công cộng trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh.

Hiện có hơn 600 bảo vệ dân phố trên địa bàn quận. Trước mắt, quận bàn giao 66 xe đạp tuần tra cho lực lượng bảo vệ dân phố nhằm triển khai mô hình tuần tra bằng xe đạp, kịp thời đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn... (Thái San)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần