Công an Hà Nội đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (4/1), Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Bộ Trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị
Trong năm 2016, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đặc biệt là lực lượng quân đội, Cảnh sát PCCC trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.
Theo đó, Công an TP Hà Nội đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho 1.944 sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Mở rộng, đẩy mạnh các mô hình phòng chống tội phạm như: 141,142, 15 tổ công tác đảm bảo tình hình ANTT tại các bệnh viện lớn trên địa bàn; mở 2 đợt cao điểm, 5 đợt theo chuyên đề nhằm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã ký quy chế phối hợp với công an 8 tỉnh giáp ranh trong công tác đảm bảo ANTT đường thủy nội địa. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả cao trong công tác phòng chống tội phạm.
Cụ thể, đã điều tra, khám phá 4.121 vụ, 8.295 đối tượng phạm pháp hình sự và TNXH (đạt tỷ lệ 81,6%); điều tra, khám phá 105 vụ trọng án, bắt 170 đối tượng (đạt tỷ lệ 95,2%); triệt phá 1.139 ổ nhóm phạm pháp hình sự, bắt 3.063 đối tượng; phát hiện, điều tra 2.900 vụ, 3.733 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý 6.027 vụ, 6.246 đối tượng vi phạm và phạm tội về môi trường; xử lý 103 vụ, 198 đối tượng, trong đó có 34 ổ nhóm (127 đối tượng) tội phạm xử dụng công nghệ cao; bắt, vận động, đầu thú, thanh loại 925 đối tượng truy nã. Đến nay, toàn TP còn 981 đối tượng truy nã, giảm 79 đối tượng so với năm 2015 (sau nhiều năm đã giảm dưới 1.000 đối tượng)…
Bước sang năm 2017, Công an TP Hà Nội xác định mục tiêu là giữ vững, ổn định an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước; tiếp tục tập trung phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại hình tội phạm. Đặc biệt là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” dưới hình thức cầm đồ, tín dụng đen, hoạt động núp bóng doanh nghiệp… Trước mắt, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và TNXH trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Khẩu hiệu hành động của công an Thủ đô năm 2017 chính là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân lực lượng Công an Thủ đô.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô phát triển cao và hầu hết trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách đạt 108,12% đạt 183,179 ngàn tỷ đồng, vượt 13.558 tỷ đồng (cao nhất trong vòng 8 năm qua)... Trong thành tích chung đó, TP Hà Nội ghi nhận những đóng góp tích cực, rất quan trọng của lực lượng công an Thủ đô.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị công an Thủ đô tiếp tục chủ động, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP, cấp uỷ chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội…diễn ra trên địa bàn. Tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử trong cán bộ công chức Thủ đô nói chung và cán bộ, chiến sĩ công an TP nói riêng, chỉ đạo công việc phải trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả hoạt động” của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hoàn toàn tin tưởng công an Thủ đô trong năm 2017 sẽ giành được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, vì sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của lực lượng công an Thủ đô được tặng Huân chương chiến công, Bằng khen, Cờ Thi đua của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội.
Thượng tướng Tô Lâm - Bộ Trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an Thủ đô cần tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo tình hình ANTT, văn minh đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, phối hợp triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho Hội nghị cấp cao APEC 2017, tuần lễ APEC sẽ diễn ra tại 1 số TP trên cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội.