Công an TP Hà Nội hoàn thành hồ sơ cấp hơn 1 triệu căn cước mới cho người dân

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính từ ngày 1/3/2021 đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội đã thực hiện được 739.005/892.800 đạt khoảng 83% so với chỉ tiêu tháng mà Bộ Công an giao.

 Các lực lượng Công an huyện Đan Phượng làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho người dân. (Ảnh: Đạt Lê).
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội): Tính đến ngày 24/3, lực lượng công an toàn thành phố đã hoàn thành thủ tục cấp 1.012.526 hồ sơ Căn cước công dân mới cho người dân, bằng khoảng 1/6 khối lượng công việc Bộ Công an giao cho Công an TP Hà Nội.
Đáng chú ý, chỉ tính từ ngày 1/3/2021 đến thời điểm 24/3, Công an Hà Nội đã thực hiện được 739.005/892.800 đạt khoảng 83% so với chỉ tiêu tháng mà Bộ Công an giao. Trong đó, liên tục dẫn đầu với tỉ lệ % hoàn thành vượt chỉ tiêu là các đơn vị: Hà Đông (ngày 23/3 đạt 189%), Thanh Trì (ngày 22/3 đạt 158%), Thanh Xuân (ngày 19/3 đạt 157%), Gia Lâm (ngày 23/3 đạt 145%), Thường Tín (ngày 22/3 đạt 139%)…
Hiện nay, 3 đơn vị cấp được nhiều nhất là: Công an quận Hà Đông với 74.925 hồ sơ, Công an quận Long Biên với 61.095 hồ sơ, Công an huyện Mỹ Đức với 43.524 hồ sơ. Kết quả này được đổi bằng những ca làm việc không nghỉ từ 7 giờ sáng hôm trước đến 2-3 giờ sáng hôm sau, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an Thủ đô, đơn vị đi đầu trong cấp CCCD mới.
Theo chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi họp giao ban trực tuyến với Công an 10 tỉnh, thành phố trọng điểm gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Các tỉnh, thành phố trên, cần phải được tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả hai dự án, nhất là hoàn thành việc cấp thẻ CCCD theo đúng tiến độ. Riêng Công an Hà Nội, đến ngày 5/6 hoàn thành mục tiêu cấp hơn 6 triệu CCCD gắn chíp cho người dân.
 Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thường xuyên đến động viên CBCS làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân tại cơ sở.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lực lượng Công an cấp cơ sở thay đổi đối tượng điều tra cơ bản, phân loại rõ đối tượng để bố trí thời gian cấp lưu động cho phù hợp đặc điểm, tình hình, phong tục, tập quán của từng địa bàn dân cư. Cách thức thực hiện đảm bảo khoa học, hiệu quả, không để người dân phải chờ đợi lâu, vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa đảm bảo hiệu suất tối đa của thiết bị… Đồng thời, để nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, Ban Giám đốc Công an TP đã tới tận địa bàn cơ sở tại xã, phường để nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai cấp căn cước tại các địa phương.
Theo ghi nhận cho thấy, trên địa bàn Hà Nội suốt trong thời gian qua, công an các quận, huyện, thị xã triển khai rất tích cực việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp bằng hình thức lưu động cho người dân. Thậm chí, nhiều đơn vị còn tăng ca làm việc gần như xuyên đêm. Một số quận, huyện tập trung đông dân cư như: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Trì, Đan Phượng… cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã chủ động phối hợp cùng công an các phường lên danh sách mời người dân tới những trụ sở lưu động để cấp căn cước mới cho người dân.