Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Hoạt động bình chọn và tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hằng năm nhằm động viên, khích lệ các cá nhân xuất sắc tiếp tục phát huy thành tích, xung kích hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Qua rà soát 33 hồ sơ đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017, Ban Thanh niên Quân đội-Cơ quan Thường trực đã báo cáo, đề xuất Hội đồng bình chọn xem xét 24 đồng chí.
Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 đã lựa chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 12 gương mặt trẻ triển vọng trên các lĩnh vực: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Khoa học kỹ thuật, Thể thao, học tập, Lao động sản xuất-kinh doanh, Vận động quần chúng, Nghệ thuật.
Các gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017 gồm Đại úy Tô Hồng Thái (Bộ Tham mưu Quân khu 5), Thượng úy Phạm Tuân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu), Vũ Văn Bình (Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội), Nguyễn Thế Duyệt (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1), Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại, Tổng công ty Đông Bắc), Trần Văn Cao (Nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), Đại úy Vũ Trọng Tân (Thuyền trưởng Tàu 375, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân), Thượng sỹ Hà Thị Thu Trang (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Trung úy Vũ Minh Đức (vận động viên wushu, Cục Quân huấn) và Đại úy Trần Phát Đạt (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4).
Trong đó, có 2 đồng chí Tô Hồng Thái và Vũ Văn Bình đã được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, Thượng úy Phạm Tuân được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2017.
Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Những thành tích chung mà Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2017 có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ toàn quân. Đoàn viên, thanh niên Quân đội luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ như huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, học tập-nghiên cứu khoa học, rèn luyện và tham gia công tác dân vận nói chung, góp phần tô đậm thêm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thượng tướng Lương Cường mong muốn, thời gian tới, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, thực hiện các phong trào, hoạt động công tác theo hướng sáng tạo, thiết thực, đi sâu vào trọng tâm; góp phần cổ vũ, động viên tinh thần chiến sỹ, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.