Công bố Dự án Đài kỷ niệm sự kiện cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp lên đường nhập ngũ

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đại học Tổng hợp Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã thống nhất quyết định tiến hành xây dựng Đài kỷ niệm Sự kiện cán bộ, sinh viên Đại học Tổng hợp tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Giám hiệu trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây) vừa tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Ban điều hành Dự án "Đài kỷ niệm Sự kiện cán bộ, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc". Đây là một trong những hoạt động của trường nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội)).
 Các đại biểu tham gia hội nghị thành lập Ban điều hành Dự án 
Đài kỷ niệm "Sự kiện cán bộ, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc" dự kiến được xây dựng trong khuôn viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với vị trí xây dựng ý nghĩa là nơi cố Hiệu trưởng Ngụy Như Kon Tum đứng trước hàng quân dặn dò, động viên cán bộ sinh viên lên đường nhập ngũ.
Đài kỷ niệm sẽ gồm 2 khối: Chân đế bằng bê tông cốt thép, ốp đá granit. Phần Đài kỷ niệm được đúc bằng đồng cao 1,877m, chân đế vuông 1,160m. Tổng độ cao Đài kỷ niệm 2,350m với tổng giá trị dự toán là khoảng 630 triệu đồng.
Với lịch sử đẹp đẽ và đáng tự hào, việc xây dựng "Đài kỷ niệm Sự kiện cán bộ, sinh viên tham gia quân ngũ, bảo vệ Tổ quốc" là việc làm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, sinh viên. Nhân dịp này, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng kêu gọi các thế hệ cựu sinh viên của trường chung tay hỗ trợ kinh phí cho việc xây dựng Đài kỷ niệm.
Được biết, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng nghìn giảng viên, sinh viên gác bút nghiên tạm biệt thầy cô, bạn bè, giảng đường thân yêu tình nguyện tham gia quân ngũ với mong muốn đóng góp trí tuệ, công sức cùng đồng bào chiến sỹ cả nước đánh đuổi kẻ thù, giải phóng đất nước. Hàng trăm sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội có mặt trong đoàn quân sinh viên ngày ấy như liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm… Có rất nhiều người lính sinh viên trở về sau chiến tranh lại tiếp tục học tập, lao động, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước trên mặt trận khoa học công nghệ, văn hóa xã hội...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần