Công bố đường dây nóng phòng, chống thiên tai dịp Tết Tân Sửu 2021

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai vừa có công văn gửi các tỉnh, TP trên cả nước đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thiên tai trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh phía Bắc trong dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Kenh14.
Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán những năm gần đây có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đơn cử như trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều tỉnh, TP khu vực phía Bắc đã phải hứng chịu đợt mưa lớn, dông lốc, mưa đá, gây thiệt hại hết sức nặng nề.
Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai. Kịp thời thông báo cho Nhân dân và chính quyền các địa phương biết, chủ động phòng tránh.
Khi xảy ra các tình huống thiên tai, các địa phương cần chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả trên cơ sở phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Trong đó, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kịp thời hỗ trợ người dân vui Xuân đón Tết Tân Sửu 2021 an toàn.
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cũng công bố đường dây nóng để các tỉnh, TP báo cáo kịp thời diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cụ thể: Hệ thống tin nhắn viber số: 0828.008.558; email: pcttvietnam@mard.gov.vn.