Công bố Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cup báo Lao động Thủ đô lần thứ V

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/2, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, báo Lao động Thủ đô và Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP đã công bố Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và Lực lượng vũ trang (LLVT) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm 2019.rn

Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm 2019 là giải thể thao phong trào truyền thống giành cho CNVCLĐ, chiến sĩ trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận.
Toàn cảnh buổi hội nghị công bố giải đấu. Ảnh: Ngọc Tú
Theo kế hoạch, từ ngày 22/2 đến ngày 26/3 Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đăng ký tham gia và chuẩn bị công tác liên quan tổ chức. Ngày 5/4 sẽ tổ chức họp báo và bốc thăm chia bảng. Dự kiến, giải sẽ được diễn ra từ từ ngày 10/4 đến ngày 23/4 tại Sân bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi.
Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm 2019 được tổ chức nhằm góp phần vào chuỗi hoạt động của TP, Liên đoàn Lao động TP chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2019: Chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 133 năm Ngày QUốc tế Lao động (1/5/1986 - 1/5/2019), chào mừng tháng Công nhân, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019). Đặc biệt, đây là 1 trong 10 hoạt động nổi bật của công đoàn TP chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (18/7/1929 - 18/7/2019).
Tại buổi triển khai kế hoạch tổ chức giải, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V năm nhằm tạo sân chơi cho CBNVCLĐ, chiến sĩ đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan, DN, đơn vị, thúc đẩy việc tập luyện thể thao, rèn luyện tinh thần, tăng cường thể lực  để CBNVCLĐ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Tiếp nối thành công từ các năm trước, năm nay giải đấu đều hướng đến cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức, lao động, chiến sĩ với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thể thao Đoàn kết - Cao thượng - Tiến bộ”. Bên cạnh đó, giải góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội thân thiện, vì dân và gắn bó với nhân dân, công chức, viên chức, người lao động”, bà Lê Thị Bích Ngọc nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần